Hải Dương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, vùng đất Hải Dương đều có những vĩ nhân, danh nhân làm vẻ vang non sông đất nước. Trong đó, có cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng, người con ưu tú của quê hương Thanh Miện (Hải Dương), người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, kiên trung…đã để lại biết bao tiếng thơm sáng ngời cho con cháu, quê hương học tập noi gương.
Cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng.
Cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng.

Trong tháng 3 này, theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch Nguyễn Lương Bằng.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 – 2/4/2024), nhằm tôn vinh, tri ân công lao, những đóng góp to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Theo kế hoạch, chiều ngày 27/3 tới đây, tỉnh sẽ phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng – Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”. Đồng thời, cũng trong buổi chiều ngày 27/3, tỉnh Hải Dương còn tổ chức Lễ trao giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”.

Bảo tàng tỉnh Hải Dương sẽ trưng bày chuyên đề “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng – Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam".

Bảo tàng tỉnh Hải Dương sẽ trưng bày chuyên đề “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng – Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam".

Đến sáng ngày 28/3, tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Lương Bằng ở xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, sẽ diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm ông. Cũng trong buổi sáng ngày 28/3, lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch Nguyễn Lương Bằng còn được tổ chức trọng thể tại Trung tâm văn hoá Xứ Đông.

Ngoài các hoạt động chính trên, trước đó, tỉnh Hải Dương cũng đã chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật để kỷ niệm 120 năm ngày sinh của ông. Theo đó, từ ngày 20/3 – 2/4, Bảo tàng tỉnh Hải Dương sẽ trưng bày chuyên đề “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng – Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”, tại Trường Đại học Sao Đỏ (TP Chí Linh) và Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương).

Chuyên đề được trưng bày theo 3 chủ đề gồm: "Quê hương và gia đình", giới thiệu những tài liệu, hình ảnh quê hương, truyền thống gia đình, dòng họ ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành nhân cách cũng như ý chí, quyết tâm lựa chọn con đường cách mạng đi theo Đảng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng…

Huyện đoàn Thanh Miện còn tổ chức Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Bác Nguyễn Lương Bằng với quê hương Thanh Miện”.

Huyện đoàn Thanh Miện còn tổ chức Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Bác Nguyễn Lương Bằng với quê hương Thanh Miện”.

Chủ đề "Thân thế và sự nghiệp", giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về quá trình hoạt động cách mạng và công tác; phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành cho đồng chí Nguyễn Lương Bằng. Chủ đề "Tình cảm của đồng chí Nguyễn Lương Bằng đối với quê hương Hải Dương và Hải Dương dành cho đồng chí", tập trung vào những hoạt động chỉ đạo, thăm hỏi của đồng chí Nguyễn Lương Bằng trên quê hương Hải Dương và một số công trình, hội thảo, địa danh liên quan.

Bảo tàng tỉnh Hải Dương cũng trưng bày chuyên đề “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng – Tấm gương người cộng sản mẫu mực” khai mạc vào lúc 9h00 ngày 31/3 và đón khách đến hết ngày 3/4/2024 tại Nhà văn hoá trung tâm huyện Thanh Miện (số 348 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện).

Bên cạnh các hoạt động kỷ niệm do tỉnh tổ chức, tại huyện Thanh Miện – quê hương của cố Phó Chủ tịch nước, huyện đoàn cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Bác Nguyễn Lương Bằng với quê hương Thanh Miện”. Thành phần dự thi là thiếu nhi Việt Nam từ 6 – 15 tuổi.

Thí sinh sáng tạo bức tranh nhiều màu sắc thể hiện tình cảm của thiếu nhi Thanh Miện với bác Nguyễn Lương Bằng.

Thí sinh sáng tạo bức tranh nhiều màu sắc thể hiện tình cảm của thiếu nhi Thanh Miện với bác Nguyễn Lương Bằng.

Nội dung tranh vẽ bám sát các chủ đề: tình cảm bác Nguyễn Lương Bằng dành cho quê hương Thanh Miện và quê hương Thanh Miện dành cho bác Nguyễn Lương Bằng; những hành động đẹp, việc làm cụ thể trong thi đua, học tập và làm theo tấm gương của bác; niềm tự hào, lòng kính yêu của thiếu niên, nhi đồng đối với bác; tinh thần đoàn kết, chăm ngoan, phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt và cuộc sống hằng ngày.

Cuộc thi chia làm 2 bảng tiểu học và THCS. Các thí sinh sẽ tham gia thi tập trung cấp huyện vào ngày 12/3, thời gian hoàn thành tác phẩm là 120 phút. Tác phẩm dự thi được trình bày trên giấy trắng khổ A3 với chất liệu, màu sắc tùy chọn.

Sau khi hoàn thành, Ban tổ chức sẽ chụp ảnh tác phẩm đăng lên Fanpage Huyện đoàn Thanh Miện và chấm điểm. Kết quả mỗi tác phẩm dựa trên tổng số điểm của Ban giám khảo và điểm bình chọn trên Fanpage Huyện đoàn. Thời gian tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 25/3.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh Báo Hải Dương).

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh Báo Hải Dương).

Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024 và kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (1904-2024). Thông qua cuộc thi nhằm giáo dục thiếu nhi niềm tự hào, lòng kính yêu, tạo điều kiện để thiếu nhi Thanh Miện tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng.

Được biết, nhằm góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di tích và hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Phó Chủ tịch nước, vào hồi tháng 1/2024 vừa qua, UBND tỉnh Hải Dương cũng đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tu bổ, tôn tạo di tích Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng tại xã Thanh Tùng, hạng mục công trình phù điêu.

Công trình này có vốn đầu tư 6 tỷ đồng, do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tài trợ. Thời gian thực hiện trong năm nay.

Đọc thêm