Hai khách sạn ở Đà Nẵng 'dính' bẫy lừa… nhờ đặt tiệc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong thời gian gần đây, tại Đà Nẵng đã xuất hiện tình trạng một số khách sạn trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo nhờ đặt tiệc rồi chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng có tên tài khoản Zalo là "Hùng Motor" bị 2 khách sạn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn nhờ đặt tiệc.
Đối tượng có tên tài khoản Zalo là "Hùng Motor" bị 2 khách sạn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn nhờ đặt tiệc.

Ngày 7/9, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã phát đi thông báo, đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng cường sự cảnh giác và tiến hành kiểm tra kỹ thông tin về khách hàng.

Đồng thời, các doanh nghiệp cũng không thực hiện giao dịch cho đến khi đã thực hiện xác minh đầy đủ để ngăn chặn kẻ xấu sử dụng chiêu thức đặt tiệc sau đó lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã tiếp nhận đơn trình báo của 2 khách sạn trên địa bàn về việc bị người có tài khoản Zalo tên "Hùng Motor" liên hệ để đặt phòng. Người này gửi hóa đơn giả thể hiện đã chuyển khoản cho khách sạn số tiền 10 triệu đồng.

Tiếp đó, "Hùng Motor" đã yêu cầu khách sạn liên hệ quản lý của nhà hàng tên là "H.A." theo số điện thoại mà người này đưa để đặt tiệc với số tiền hàng trăm triệu đồng và đề nghị thanh toán trước tiền đặt cọc.

Do nghĩ đã nhận được tiền cọc phòng của khách, nên chủ khách sạn đã đồng ý chuyển trước số tiền cọc vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền xong, khách sạn mới phát hiện hóa đơn chuyển tiền của khách là giả, toàn bộ số tiền cọc nhà hàng đã bị lừa đảo chiếm đoạt.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo liên lạc với các khách sạn đặt phòng. Sau đó, đối tượng gửi hóa đơn giả mạo nhằm tạo lòng tin cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Qua những sự việc trên, cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những lời đề nghị đặt cọc, thanh toán qua điện thoại từ người lạ để tránh bị lợi dụng, lừa đảo.

Đọc thêm