Hai nữ sinh thoát chết sau cú húc của “xe điên”

Sau khi tông vào một ô tô đang dừng đèn đỏ, xe tải “điên” 13 tấn tiếp tục “húc” văng xe máy chở hai nữ sinh, đâm thẳng vào dải phân cách, gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Sau khi tông vào một ô tô đang dừng đèn đỏ, xe tải “điên” 13 tấn tiếp tục “húc” văng xe máy chở hai nữ sinh, đâm thẳng vào dải phân cách, gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Vụ tai nạn xảy ra hôm qua trên quốc lộ 1A, đoạn ngang qua chùa Khánh An, phường An Phú Đông, quận 12 (TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, vào cùng thời điểm, xe tải 13 tấn BKS: 54N-8219 (thuộc Cty vận tải Trường Lợi) lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng An Sương - Suối Tiên. 

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Khi qua địa điểm trên, do di chuyển nhanh không làm chủ được tốc độ, xe này bất ngờ tông vào một ô tô đang dừng đèn đỏ phía trước, tiếp tục đâm thẳng vào hàng chục mét dải phân cách giữa làn ô tô và xe máy.

Chưa dừng lại, xe tải “điên” trên tiếp tục “húc” văng xe máy đang lưu thông cùng chiều BKS: 68T7-1644, do hai nữ sinh là Đặng Thị Giang và Ngô Thị Tường Vy (cùng SN 1991, ngụ quận Tân Phú, hiện đang là sinh viên của trường ĐH Công Nghệ Thực Phẩm ở quận Tân Phú) điều khiển.

Cú tông mạnh, khiến xe máy “bay” xa ra ngoài, riêng hai nữ sinh lại bị cuốn nằm gọn dưới gầm xe, rất may đã thoát chết trong gang tấc. Chiếc xe tải chỉ chịu dừng lại nhờ có các khối bê tông cứng của dải phân cách làm vật cản.

Vụ tai nạn xảy ra khiến giao thông ách tắc cục bộ kéo dài gần một giờ đồng hồ, nhiều đoạn bê tông dải phân cách rời khỏi vị trí ban đầu, gây hư hỏng phương tiện, rất may không bị thiệt hại về người. 

Lực lượng CSGT có mặt hiện trường giải quyết vụ việc, điều tiết và phân luồng giao thông. 

Vụ việc đã được ngành chức năng thụ lý.

Công Hà

Đọc thêm