Hải Phòng cần tận dụng làn sóng đầu tư để tăng tốc

(PLVN) -Ngày 29/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 24 thảo luận, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2020; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng cho biết, cơ bản các chỉ tiêu kinh tế- xã hội trong 4 tháng đầu năm 2020 vẫn bám sát chỉ tiêu kế hoạch năm được Thành ủy, HĐND TP đề ra.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện. Triển khai Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, TP chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát đối tượng thụ hưởng với tổng mức kinh phí khoảng 921 tỷ đồng.

Từ ngày 15/4/2020, TP đã bố trí kinh phí, phân bổ và giao cho các quận, huyện 179,5 tỷ đồng hỗ trợ 142.096 đối tượng chính sách người có công, người nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hội. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP, Hải Phòng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đạt thắng lợi bước đầu quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, từ đó tạo dựng hình ảnh TP an toàn, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của hệ thống chính trị TP.

Ngoài ra, Hải Phòng là địa phương có môi trường đầu tư thuận lợi, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước mong muốn về đầu tư tại TP, đây cũng là cơ hội để TP bứt phá, tăng tốc trong những tháng tiếp theo.  

Bí thư đề nghị các cấp, ngành, địa phương phải thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch, nhưng cũng phải đồng thời tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương cũng cần tập trung cao công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP theo đúng kế hoạch.

Tổ chức các hoạt động để chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng như tuyên tuyền về các thành tựu kinh tế - xã hội, tập trung khánh thành, khởi công các công trình lớn... tạo khí thế phấn khởi, tự hào trong nhân dân về những thành tựu đạt được, thêm quyết tâm xây dựng, phát triển TP Cảng.  

Cũng tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phạm Văn Hà công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương về việc chuẩn y Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Thành ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tổng sản phẩm GRDP trong quý I tăng 14,9%; gấp 3,9 lần so với bình quân chung cả nước (3,82%), thấp hơn so với quý I năm 2019 (15,05%). So với cùng kỳ năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 22,7%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong quý I đạt hơn 30.662 tỷ đồng, tăng 2,74%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 4.051 triệu USD, tăng 15,62% so với cùng kỳ, đạt 21,41% kế hoạch năm. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 35,22 triệu tấn, đạt 22,97% kế hoạch năm.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 4 tháng qua đạt 25.927,56 tỷ đồng (giảm 9,6% so với cùng kỳ), trong đó riêng thu nội địa đạt 9.344,8 tỷ đồng, tăng 10,8%. Thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt 236,14 triệu USD, giảm 38,4% so với cùng kỳ, đạt 14,76% kế hoạch năm…

Đọc thêm