Hải Phòng: Có 3 thí sinh được bố trí Phòng thi đặc biệt

(PLVN) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Hải Phòng đã thành lập 45 điểm thi chính thức tại 44 Trường THPT và Trường THCS Bạch Đằng (quận Hồng Bàng). Tại 03 Điểm thi THPT Thăng Long, THPT Kiến An, THPT Đồng Hoà có 03 thí sinh bị tai nạn không thể viết bài thi trong Kỳ thi tốt nghiệp phải bố trí Phòng thi đặc biệt.
Mọi điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy đều được đảm bảo theo đúng chỉ đạo.

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 TP Hải Phòng cùng đại diện lãnh đạo các ngành chức năng, địa phương và đơn vị có liên quan đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các Điểm thi phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn quận Ngô Quyền.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tại Điểm thi các Trường: THPT Thăng Long, THPT Anhxtanh và THPT Marie Curie, Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Văn Kiệm ghi nhận tại các Điểm thi, mọi điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy đều được đảm bảo theo đúng chỉ đạo. Đặc biệt, UBND quận Ngô Quyền đã kịp thời hỗ trợ tiền điện cho 04 Điểm thi mỗi điểm 10 triệu đồng.

Bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Để bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu các Điểm thi khẩn trương hoàn thiện các công việc theo kế hoạch, kiểm tra, rà soát các phương tiện có chức năng kết nối có thể lộ lọt thông tin như camera tại các phòng học, tivi thông minh phải được ngắt nguồn, che hoặc niêm phong theo quy định...

Giám đốc Sở GD&ĐT cũng lưu ý, với những Điểm thi có Phòng thi, Phòng bảo quản đề thi, bài thi tiếp giáp nhà dân, đề nghị chính quyền địa phương và nhà trường nơi tổ chức phải có phương án che kín, tăng cường cán bộ giám sát, vận động các hộ dân xung quanh nơi tổ chức thi ngắt wifi, hạn chế tiếng ồn...

Đồng thời, ông Bùi Văn Kiệm đề nghị các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiên quyết không để xảy ra bất cứ sai sót trong các khâu coi thi; tích cực phối hợp chính quyền địa phương bảo đảm các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, điện, nước. Các điểm thi sẵn sàng phương án ứng phó thời tiết cực đoan khi trong điều kiện xảy ra mưa, bão khi bảo quản, vận chuyển bài thi.

Đọc thêm