Hải Phòng: Một phụ nữ tử vong khi nhổ răng tại bệnh viện

(PLO) - Thông tin ban đầu được biết, sáng nay 15/3, chị Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1982, trú tại ngõ 80, An Đà Nội, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Tp. Hải Phòng đến Phân viện Quân y 7 (Viện 203 cũ) tại Bến Bính, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng để nhổ răng và đã tử vong tại bệnh viện này.
Người nhà nạn nhân Trang khóc ngất khi nghe tin chị tử vong bất thường
Người nhà nạn nhân Trang khóc ngất khi nghe tin chị tử vong bất thường

Theo người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 8 giờ ngày 15/03, chị Trang đến Phân viện Quân y 7 để khám và nhổ răng. Sau đó, khoảng hơn 9 giờ, Bệnh viện liên lạc cho người nhà về vấn đề nhổ răng của chị Trang. Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, bệnh viện điện báo cho người nhà chị Trang về biểu hiện bệnh không tốt của chị. Ngay lập tức, chồng chị và  người nhà thu xếp đến bệnh viện ngay.

Ngay khi  đến bệnh viện, anh Vũ Văn Quý (chồng chị Trang) được bệnh viện thông báo tình hình của nạn nhân rất xấu. Đến hơn 12 giờ  thì nạn nhân ngừng thở, bệnh viện rút toàn bộ phương tiện hỗ trợ đối với bệnh nhân. “Bệnh viện cho chúng tôi biết, Trang chết do bị sốc phản vệ.”, người nhà chị Trang cho hay.

Được biết, chị Trang là nhân viên tại Chi nhánh công ty CP giao nhận hàng hóa Jupiter Hà Nội tại Hải Phòng. Hiện, vợ chồng chị có một con trai nhỏ đang học lớp 4. 

Theo người nhà nạn nhân cho biết thêm, chiều 14/03, chị Trang được bạn đưa đến phòng khám tư trên địa bàn Hải Phòng để khám và xử lý răng bị đau nhưng Trang không đồng ý khám và quyết định để hôm sau vào bệnh viện khám cho an toàn. Tuy nhiên sự cố tai biến y khoa đã xảy ra khiến chị tử vong. 

Trước sự việc trên, phóng viên liên hệ với lãnh đạo bệnh viện để tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến chị Trang bị tử vong, Đại tá Nguyễn Văn Tý, đại diện lãnh đạo Phân viện Quân y 7 cho biết, Bệnh viện là đơn vị quân đội, do đặc thù trong công tác, phải phải báo cáo cấp trên rồi sẽ có thông tin trả lời báo chí sau./.

Đọc thêm