Hải Phòng: Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

(PLVN) - Chiều 22/2, TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và gặp mặt, biểu dương cán bộ, nhân dân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh giai đoạn 2019 - 2024
Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh giai đoạn 2019-2024.
Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh giai đoạn 2019-2024.

Phát huy vai trò toàn dân

Trong 5 năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể TP đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, nhất là khu vực biên giới biển. Công tác tuyên truyền được các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vận dụng linh hoạt, sáng tạo bằng nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, điều kiện cụ thể.

Bên cạnh đó, chính quyền TP cũng luôn quan tâm, chăm lo đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng tiềm lực mọi mặt ở khu vực biên giới biển; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, các công trình quốc phòng – an ninh, kinh tế - văn hoá – xã hội; lựa chọn xây dựng các xã “Nông thôn mới kiểu mẫu”, “Nông thôn mới nâng cao”; vận động, huy động các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động hướng về biên giới biển bằng nhiều việc làm cụ thể

Các đại biểu tham quan các tác phẩm ảnh trưng bày tại hội nghị.

Các đại biểu tham quan các tác phẩm ảnh trưng bày tại hội nghị.

Đánh giá về kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024, Trung tướng Lê Đức Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Tư lệnh BĐBP nêu rõ, Hải Phòng là TP biển nằm trong tam giác phát triển kinh tế Hải Phòng - Hà Nội - Quảng Ninh, trung tâm xuất - nhập khẩu, du lịch, dịch vụ vùng duyên hải Bắc Bộ, có cảng biển lớn của Quốc gia, trên hướng phòng thủ chủ yếu của Quân khu 3, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh và kinh tế.

Những năm qua Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ TP đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc. Các lực lượng chức năng đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với BĐBP nắm chắc mọi tình hình, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các vụ việc xảy ra trên địa bàn biên giới đảm bảo đúng chủ trương, đối sách, pháp luật; đặc biệt là việc phối hợp tham mưu cho TP chỉ đạo và triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, xử lý thắng lợi, an toàn vụ việc nuôi trồng hải sản trái phép trên vùng biển thuộc quận Hải An và huyện Kiến Thụy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Chính quyền TP quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng BĐBP TP vững mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng các đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đồng thời, TP cũng đã quan tâm đầu tư kinh phí hỗ trợ cho BĐBP TP mua sắm trang bị, phương tiện phục vụ công tác và xây dựng hệ thống đồn, trạm Biên phòng, tạo điều kiện thuận lợi để BĐBP TP hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Lê Đức Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại Hội nghị.

Trung tướng Lê Đức Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại Hội nghị.

Nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ biên giới

Trong thời gian tới, Trung tướng Lê Đức Thái đề nghị các cấp ủy, chính quyền TP Hải Phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hiệu quả hơn nữa việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”. Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các cấp, các ngành, các lực lượng, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở ven biển, hải đảo có nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm, nghĩa vụ trong tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Triển khai toàn diện các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở; xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Lê Đức Thái, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; xây dựng nền Biên phòng toàn dân trên địa bàn TP nói chung, khu vực biên giới biển nói riêng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển của TP trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân trao bằng khen cho các tập thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân trao bằng khen cho các tập thể.

Qua thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024, có thể khẳng định rằng chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo, cửa khẩu cảng của TP được giữ vững. Kết quả trên góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng TP Hải Phòng giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng- an ninh, là pháo đài bất khả xâm phạm theo tinh thần Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND TP Hải Phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh giai đoạn 2019-2024.

Lực lượng chức năng đã tổ chức 21.575 lượt với 94.202 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia tuần tra kiểm soát trên biển; phát hiện 8.962 lượt tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền đánh bắt trộm hải sản.

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật 618 buổi/4.279 phương tiện với 140.839.100 người nghe; phát 37.786.000 tờ gấp, 2.856 đầu sách pháp luật; trong đó tập trung tuyên truyền chủ quyền, biển đảo Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biển, Luật Biên giới quốc gia, Luật Cảnh sát Biển, các Công ước và Điều ước quốc tế về biển.

Đọc thêm