Hải Phòng: Tập trung giải quyết những nút thắt, phát huy những tiềm năng, lợi thế của thành phố

(PLVN) - Trong 2 ngày (17,18/7) tại Hải Phòng đã diễn ra Kỳ họp thứ 11 - HĐND TP khóa 16 Hải Phòng, đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Theo kế hoạch ban đầu, kỳ họp này đã rút ngắn thời gian xuống còn 1,5 ngày để các lãnh đạo và đại biểu TP dành thời gian phòng chống cơn bão số 1…
 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu, chỉ đạo Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hải Phòng
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu, chỉ đạo Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hải Phòng

Tham dự Kỳ họp lần thứ 11 có đại diện Ban công tác đại biểu Quốc hội; Ủy viên ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu; Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng; Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập cùng 64 đại biểu HĐND TP và các cán bộ chủ chốt Sở, ban ngành tham dự…

Phát biểu và chỉ đạo kỳ họp, UVTW Đảng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hải Phòng khoá 16 là kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, đây là điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, toàn TP đang khẩn trương tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 16, để đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được của nửa nhiệm kỳ vừa qua; củng cố niềm tin, kiên định mục tiêu, quyết tâm, linh hoạt, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP đã đề ra, sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng và phát triển TP trở thành TPđi đầu cả nước trong sự nghiệp CNH, HĐH theo Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị…

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng báo cáo tại Kỳ họp thứ 11 HĐND TP

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng báo cáo tại Kỳ họp thứ 11 HĐND TP

Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền TP đã kịp thời ứng phó linh hoạt, tập trung phục hồi, thúc đẩy phát triển KT - XH trong đó xác định, lựa chọn các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, các địa bàn trọng điểm để tập trung giải quyết; tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện chủ đề năm của TP: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hoá đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số” và đã đạt được nhiều thành tựu như: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân đã được Thành ủy, các cấp ủy triển khai thực hiện toàn diện, có nhiều đổi mới sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, HĐND TP về thực hiện nhiệm vụ KT - XH, QP – AN và đối ngoại năm 2023 được quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm. Kinh tế TP duy trì đà tăng trưởng, đứng thứ 3 cả nước, đứng đầu 5 TP trực thuộc Trung ương và 11 tỉnh, TP vùng Đồng bằng sông Hồng.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Khóa 16 sáng ngày 17/7

Quang cảnh Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Khóa 16 sáng ngày 17/7

Thời gian qua, Thành ủy đánh giá cao HĐND, Thường trực HĐND TP đã hoạt động rất tích cực, có nhiều đổi mới, khoa học, hiệu quả, nổi bật lên những vấn đề sau: Công tác chuẩn bị chương trình, nội dung kỳ họp lần này khá chủ động, kịp thời, linh hoạt bổ sung nhiều nội dung quan trọng để phục vụ nhu cầu cấp thiết vì sự phát triển của TP; Hoạt động giám sát trực tiếp hoặc thông qua các phiên chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND TP được tăng cường, đổi mới; nội dung giám sát trúng trọng tâm, được đông đảo cử tri và Nhân dân TP quan tâm; qua giám sát đã phát hiện, đưa ra nhiều giải pháp thực hiện để tháo gỡ những tồn tại hiện nay; Công tác chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND TP và HĐND cấp huyện ngày càng hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, 100% quận, huyện thực hiện kỳ họp số, kỳ họp không giấy tờ.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã ghi nhận và biểu dương sự đóng góp rất quan trọng của HĐND, các đại biểu HĐND TP và tinh thần cố gắng, nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân TP đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN và đối ngoại của TP trong suốt thời gian qua...

Tại Kỳ họp này, HĐND TP đang xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT - XH, QP - AN, tài chính ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm và bổ khuyết các giải pháp quan trọng 6 tháng cuối năm 2023 của TP và nhiều nội dung quan trọng khác, như: Quy hoạch của TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thủy Nguyên đến năm 2045; nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn TP; chính sách tặng quà của TP cho các đối tượng chính sách và đối tượng đặc thù nhân dịp các ngày Lễ, Tết hằng năm... Chính vì vậy, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đã lưu ý các đại biểu biểu tham dự kỳ họp này cần quan tâm một số nội dung sau:

Đề nghị HĐND TP cùng các đại biểu cần phát huy cao độ tinh thần dân chủ, khách quan, trí tuệ, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân tập trung thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp hữu hiệu, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, nhằm phát huy mọi nguồn lực của TP, khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 và cả nhiệm kỳ, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ khó khăn, cần sự nỗ lực lớn và giải pháp hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Đối với các Nghị quyết quan trọng liên quan đến chủ trương chính sách lớn, đề nghị HĐND TP tập trung thảo luận kỹ lưỡng, thẳng thắn, đi sâu, làm rõ tính khả thi, hiệu quả, phân tích, đánh giá tác động của chính sách khi áp dụng trong thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, công cụ hiệu quả để các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhanh, giải phóng các nút thắt về thể chế, hạ tầng và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của TP.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục nghiên cứu, quyết định ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tận dụng nguồn lực, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ chiến lược để phát triển TP mà gần nhất là các mục tiêu phát triển TP đã được đề ra theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 35 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hải Phòng; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; thành lập TP thuộc Thành phố tại huyện Thủy Nguyên và thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương; nghiên cứu thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tạo động lực mới phát triển mới cho TP Hải Phòng…

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP luôn tin tưởng HĐND cùng các đại biểu HĐND các cấp sẽ tiếp tục cống hiến, sáng tạo, đóng góp trí tuệ, thổi nhiều làn gió mới, với tâm huyết và trách nhiệm của mình tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới; tiếp tục có những quyết sách, giải pháp đúng đắn, phát huy sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân và cử tri, góp phần cùng TP tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu xây dựng và phát triển Hải Phòng theo Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025…

Phiên họp sáng ngày 17/7 đã được nghe các đại biểu có trách nhiệm báo cáo, trình các nội dung quan trọng đã đề ra theo chương trình kỳ họp…

Đọc thêm