Hải Phòng: Triệt phá động “bay lắc” giữa mùa dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ba quán karaoke ngang nhiên đón tổng cộng hơn 100 khách khi đang có “lệnh cấm” vừa bị lực lượng chức năng ở Hải Phòng phát hiện, xử lý.
Công an huyện Tiên Lãng kiểm tra quán karaoke Nice.
Công an huyện Tiên Lãng kiểm tra quán karaoke Nice.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện nơi có các quán karaoke hoạt động phải khẩn trương, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm vì để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong công tác phòng, chống dịch.

Ngày 23/7, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng cho biết vừa ban hành Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke của quán karaoke Phố Núi tại tổ dân phố Quyết Thắng (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên) và quán karaoke Nice tại số 123, đường Nội Đồng (thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng) do vi phạm quy định chống dịch COVID-19. Ngoài ra, quán karaoke tại số 289C Văn Cao (phường Đằng Lâm, quận Hải An) cũng bị đề nghị xử lý vi phạm hành chính vì hoạt động không có giấy phép.

Trước đó, khoảng 14h30' ngày 21/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Phòng) kết hợp với Công an huyện Thủy Nguyên tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Phố Núi do Vũ Văn Hưởng (SN 1982, trú tại số 50 tổ dân phố Đà Nẵng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên làm chủ), phát hiện 44 đối tượng đang “bay lắc” tại 2 phòng hát.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ nhiều viên nén hình trụ tròn và chất bột dạng tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy. 36 đối tượng có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.

Lực lượng chức năng phát hiện 36 đối tượng dương tính với ma túy tại quán Karaoke Phố Núi.

Lực lượng chức năng phát hiện 36 đối tượng dương tính với ma túy tại quán Karaoke Phố Núi.

Tại cơ quan công an, các đối tượng Nguyễn Xuân Hợp (SN 1982), Đặng Minh Tuấn (SN 1995, cùng trú tại TDP Hoàng Long); Bùi Duy Chiến (SN 1996, trú tại khu Chiến Thắng) và Vũ Hải Nam (SN 1994, trú tại TDP Quyết Thắng, cùng thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên) khai nhận chuẩn bị ma túy để tổ chức sinh nhật cho Hợp tại quán karaoke Phố Núi.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng trên về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Chủ quán Vũ Văn Hưởng cũng bị tạm giữ về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Quán karoke Phố Núi bị thu hồi giấy phép vĩnh viễn

Quán karoke Phố Núi bị thu hồi giấy phép vĩnh viễn

Cùng ngày, vào hồi 22h30’, Công an huyện Tiên Lãng kiểm tra hành chính quán karaoke Nice (tại khu 3 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng; chủ quán là Vũ Thị Tuyết). Đến 07h30’ ngày 22/7, Tuyết mới chấp hành yêu cầu mở cửa quán để kiểm tra. Lúc này, Công an huyện Tiên Lãng phát hiện có 7/46 khách dương tính với chất ma túy.

Cũng thông qua công tác kiểm tra hành chính, tổ công tác của UBND phường Đằng Lâm (quận Hải An) phát hiện tại quán karaoke 298C Văn Cao (chủ quán là Nguyễn Văn Tùng, SN 1993, trú tại xã An Thắng, huyện An Lão) có 19 người đang hát karaoke. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và mời 19 người này về trụ sở làm việc.

Do hoạt động khi không có giấy phép, vi phạm quy định chống dịch, chủ quán karaoke 298C Văn Cao bị đề xuất xử lý vi phạm hành chính. Đối với 19 người là khách hát karaoke cũng bị đề xuất xử phạt 2 triệu đồng/người.

Như vậy, chỉ trong 1 ngày, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng liên tiếp phát hiện 3 quán karaoke tại quận Hải An, huyện Tiên Lãng và Thủy Nguyên bất chấp lệnh cấm, đã mở cửa đón tổng cộng hơn 100 khách. Đây đều được coi là vi phạm nghiêm trọng trong phòng chống dịch bệnh, thậm chí có nhiều đối tượng có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các quận Hải An, huyện Tiên Lãng và Thủy Nguyên khẩn trương gửi báo cáo kiểm điểm về Thường trực Thành ủy Hải Phòng trong ngày 23/7 để xem xét kiểm điểm trách nhiệm vì để xảy ra vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

Đọc thêm