Hải Phòng: Xe container đâm vào xe khách, 26 người bị thương

(PLO) - Vào hồi 15 giờ ngày 09/6, tại khu vực trước cổng xí nghiệp Tân Cảng – Cảng Hải Phòng trên đường Đình Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe container BKS 43C 01269 trên đường rẽ vào cảng Tân Cảng đã đâm vào xe khách BKS 16M 7086 chạy theo hướng Phà Đình Vũ về nội thành Hải Phòng. Vụ tai nạn này khiến 26 người bị trọng thương. 
Chiếc xe khách Hoàng Long bị lật đổ trong vụ tai nạn chiều 09/6
Chiếc xe khách Hoàng Long bị lật đổ trong vụ tai nạn chiều 09/6

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), đã có ít nhất 26 du khách, trong đó có 01 người nước ngoài, nhiều người già, trẻ nhỏ trong vụ tai nạn giao thông được đưa đến cứu chữa tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Trước đó, vào hồi 15 giờ ngày 09/6, tại khu vực trước cổng xí nghiệp Tân Cảng – Cảng Hải Phòng trên đường Đình Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe container BKS 43C 01269 trên đường rẽ vào cảng Tân Cảng đã đâm vào xe khách BKS 16M 7086 chạy theo hướng Phà Đình Vũ về nội thành Hải Phòng.

Vụ đâm va giữa xe đầu kéo container với xe khách khiến chiếc xe khách bị hất tung lên trước khi bị lật đổ xuống đường, gần 30 du khách trong chiếc xe khách bị chấn thương nghiêm trọng. Những nạn nhân vụ tai nạn giao thông được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền, Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp, cách hiện trường vụ tai nạn giao thông từ 15 – 20 km.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, 11 nạn nhân được cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện đa khoa quân Ngô Quyền cũng đã được chuyển lên Bệnh viên đa khoa Việt Tiệp. Theo ghi nhận ban đầu của Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp, trong số 26 du khách gặp nặn có 06 bệnh nhân sau khi được sơ cứu đã được chuyển lên Khoa phẫu thuật thần kinh để điều trị tích cực; những nạn nhân nhẹ hơn, được cứu chữa tại các khoa chấn thương chỉnh hình; nữ du khách nước ngoài cùng một số nạn nhân vụ tai nạn được cứu chữa tại Khoa hồi sức cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Mịch, Giám đốc Bệnh viện Việt Tiệp cho biết, nhận được tin báo vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, Bệnh viện đã cử các điều dưỡng viên, bác sĩ các khoa cùng khoa cấp cứu tổ chức ứng trực ngay từ khi các nạn nhân chưa chuyển về đến bệnh viện. Bệnh viện Việt Tiệp đã đưa các xe cấp cứu vận chuyển những bệnh nhân được sơ cứu ban đầu từ Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền về Bệnh viện Việt Tiệp cứu chữa. Bước đầu có thể nhận định, được cứu chữa kịp thời, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
Đại diện Cty TNHH vận tải Hoàng Long cho biết, ngoài 07 du khách nước ngoài đi trên xe tai nạn, hầu hết nạn nhân vụ tai nạn giao thông là du khách có nhà tại TP Hà Nội. Những du khách này vừa rời khỏi khu du lịch Cát Bà về lại Hà Nội theo lộ trình đi tàu cao tốc từ bến phà Cát Bà – Đình Vũ. Xe khách của Cty TNHH vận tải Hoàng Long làm dịch vụ vận tải du lịch, chở du khách từ bến phà Đình Vũ về Hà Nội.

Theo nhiều nhân chứng vụ tai nạn giao thông, trước khi xảy ra tai nạn, ngoài chiếc xe bị tai nạn, một chiếc xe khách của DN này cũng đang lưu thông trên đường. Dường như muốn “bám đuổi” chiếc xe cùng hãng, người điều khiển chiếc xe khách đã chạy hơi nhanh, chủ quan cho rằng có thế “tránh” được đầu chiếc xe container đang sang đường, là một phần nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông. Lãnh đạo CA quận Hải An đưa ra nhận định, lái xe container đã thiếu quan sát khi điều khiển xe sang đường, là nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn giao thông. Chiếc xe container đã lao vào phần sau chiếc xe khách, đâm đổ chiếc xe khách.

Chiều cùng ngày, CA quận Hải An đã tổ chức cẩu hai chiếc xe ra khỏi hiện trường để giải phóng hiện trường vụ tai nạn giao thông. Lái xe của hai chiếc xe cũng được đưa về CA quận Hải An để phục vụ công tác điều tra.

Đọc thêm