Hải Phòng xem xét kỷ luật GĐ trung tâm giám định pháp y

Ngày 24/7, ngày họp thứ 3, kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hải Phòng khóa XIV, ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng đề nghị xem xét hình thức kỷ luật Giám đốc (GĐ) Trung tâm giám định pháp y TP Hải Phòng.

Ngày 24/7, ngày họp thứ 3, kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hải Phòng khóa XIV, ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng đề nghị xem xét hình thức kỷ luật Giám đốc (GĐ) Trung tâm giám định pháp y TP Hải Phòng.

Tại kỳ họp, ông Vũ Văn Kiền, Trưởng ban pháp chế HĐND đã chất vấn ông Phan Trọng Khánh – GĐ sở Y tế xung quan lĩnh vực Giám định pháp y, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn, chất lượng khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế.

Theo ông Kiền, trong thời gian qua, Trung tâm giám định pháp y TP Hải Phòng đã để ra quá nhiều sai sót trong việc ra các kết luận giám định pháp y trong một số vụ án hình sự. Theo thống kê sơ bộ, Giám đốc Trung tâm giám định pháp y đã ra 5 kết luận giám định pháp y không đúng với tình trạng, tỷ lệ thương tật của đối tượng được giám định, có những trường hợp Giám đốc trung tâm giám định pháp y kết luận đối tượng bị hại trong một vụ án hình sự bị tổn thất tới hơn 51% sức khỏe.

Từ các kết luận giám định pháp y này, cơ quan bảo vệ pháp luật đã tuyên những bản án hết sức nghiêm khắc đối với các bị cáo – là học sinh phổ thông trong một vụ án cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau khi có kết luận bị giảm tới 51% sức khỏe, bị hại vẫn có đủ sức khỏe theo học một trường quân sự.

Ông Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, đây là y đức, đạo đức của người giám định viện, Giám đốc Trung tâm giám định pháp y. Những kết quả giám định này khiến cho các cơ quan bảo vệ pháp luật có thể mắc sai lầm trong khi giải quyết vụ án, dẫn đến oan sai, hàm oan cho người có liên quan, ông Thành đề nghị xem xét hình thức kỷ luật đối với Giám đốc trung tâm TP Hải Phòng, xem xét trách nhiệm liên quan của ông Phan Trọng Khánh – Giám đốc sở Y tế TP Hải Phòng.

Trong phiên chất vấn, ông Nguyễn Văn Thành “truy vấn” ông Đỗ Trọng Đạt - GĐ Sở Xây dựng để xảy ra tình trạng ngập lụt trên địa bàn mỗi khi có mưa lũ. Đặc biệt, ông Đạt đã để xẩy ra 12 trường hợp, các DN xây dựng không đúng quy hoạch tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp.

Mặc dù bị đích dạnh chủ tọa phiên họp “truy” nhưng ông Đạt không trả lời được vấn đề do Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng đưa ra, ông Đạt cho rằng, việc xây dựng không đúng quy hoạch tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp đã xảy ra từ nhiều năm nay, trách nhiệm chủ yếu thuộc về ông Trịnh Phúc Tuệ - Giám đốc Cung Văn hóa và lãnh đạo quận Ngô Quyền, lãnh đạo Sở Xây dựng.

Không đồng tình với cách trả lời né tránh trách nhiệm của GĐ Sở Xây dựng, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng yêu cầu ông Đạt phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân GĐ Sở Xây dựng, lãnh đạo TP Hải Phòng sẽ xem xét trách nhiệm của lãnh đạo quận Ngô Quyền và GĐ Cung Văn hóa Việt Tiệp.

Tại kỳ họp, ông Dương Ngọc Tuấn - PGĐ sở KH & ĐT trình bày các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 13 sản xuất thép – một ngành từng là mũi nhọn kinh tế của Hải Phòng trước khi lâm vào khủng hoảng. Ông Bùi Trọng Tuấn – GĐ sở NN&PTNT thừa nhận thực trạng khó quản lý việc buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người nông dân.

Hôm nay, ngày họp cuối cùng kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hải Phòng khóa XIV sẽ họp, bầu kiện toàn một số chức danh chủ chốt các Ban Pháp chế, Ban văn hóa – xã hội của HĐND TP Hải Phòng khóa XIV.

Bùi Khánh – Linh Nhâm

Đọc thêm