Hải quân Nga sắp nhận thêm 3 tàu hộ vệ tên lửa 'cực nguy hiểm'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ba tàu hộ tống tên lửa lớp Karakurt thuộc Dự án 22800 sẽ gia nhập Hải quân Nga trong năm nay, hãng tin TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết tại hội nghị trực tuyến với các chỉ huy quân sự Nga ngày 31/7.
Một tàu thuộc Dự án 22800 của Nga.
Một tàu thuộc Dự án 22800 của Nga.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu, các tàu chiến mới nhất thuộc Dự án 22800 lớp Karakurt có khả năng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao nhằm vào các địa điểm quan trọng trên bộ của kẻ thù và các tàu của đối phương trên biển.

"Vào tháng 7, Hạm đội Biển Đen đã nhận được tàu chiến Tsiklon lớp này được đóng hàng loạt. Ba tàu chiến nữa sẽ được đưa vào biên chế vào cuối năm nay", Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông tin.

Ngoài ra, theo ông Shoigu, theo kế hoạch, hai tàu hộ vệ tên lửa lớp Karakurt thuộc Dự án 22800 khác sẽ được đưa vào biên chế Hải quân Nga vào năm 2024.

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Karakurt được đóng theo Dự án 22800 là tàu tên lửa/pháo đa năng hoạt động ở vùng biển sâu của Nga.

Các tàu này được thiết kế bởi Cục thiết kế kỹ thuật hàng hải trung ương Almaz. Chúng nổi bật nhờ các chỉ số cao về khả năng đi biển và điều khiển. Những tàu này có độ giãn nước 800 tấn, dài 67m, rộng 11m, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ.

Theo nhà sản xuất, các tàu lớp Karakurt sẽ có tầm hoạt động tối đa khoảng 2.500 dặm hoặc 15 ngày liên tục trên biển.

Điểm mạnh chủ yếu về trang bị vũ khí của các tàu thuộc loạt này là tổ hợp vũ khí tên lửa có độ chính xác cao, cực kỳ ấn tượng, thể hiện trước hết ở cái tên Karakurt – là tên một loại nhện độc mà vết cắn có thể gây tử vong cho người và động vật.

Vũ khí chính của lớp tàu tên lửa thuộc dự án 22800 là tổ hợp vũ khí vạn năng 3S14 gồm 8 ống phóng tên lửa hành trình Kalibr-NK hoặc Oniks.

Đọc thêm