Hai tàu ngầm nguyên tử chiến lược Nga 'đấu tay đôi' dưới nước

(PLVN) - Các tàu ngầm nguyên tử chiến lược Alexander Nevsky và Ryazan của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga vừa thực hiện một cuộc “đấu tay đôi” dưới nước tại vùng biển xung quanh bán đảo Kamchatka thuộc miền Viễn Đông của Nga.
Ảnh minh họa tàu ngầm Nga.
Ảnh minh họa tàu ngầm Nga.

Hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong khuôn khổ hoạt động diễn tập tấn công và phản công bằng cách sử dụng song song vũ khí thông thường và vũ khí thủy âm, thủy thủ đoàn trên tàu ngầm tuần dương Alexander Nevsky đã thực hiện bài tập tìm kiếm tàu ngầm “kẻ thù”, chiếm vị trí thuận lợi để bắn và thực hiện một cuộc tấn công bằng ngư lôi nhằm vào tàu ngầm đối phương. 

Sau khi phóng ngư lôi, tàu Alexander Nevsky đã thực hiện thao tác tránh cú phản công của “địch”. 

Ngược lại, tàu tuần dương hạt nhân Ryazan sau khi bị tấn công đã thực hiện bài tập phản công và các thao tác tránh ngư lôi.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tình huống "đấu tay đôi" giữa 2 tàu có thiết kế khác nhau của Nga được dàn dựng theo cách thức đảm bảo sự cân bằng về cơ hội giành chiến thắng trong cuộc đối đầu dưới nước của cả 2 tàu.