Hai xe máy đấu đầu, 3 người tử vong ở Bình Định

(PLVN) - Sau tai nạn, 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, 2 người sau đó cũng không qua khỏi.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Tuổi trẻ
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Tuổi trẻ

Theo thông tin ban đầu, 21h45 ngày 28/3, xe máy mang BKS 77L1 - 599.xx, do anh Đỗ Văn Hậu (20 tuổi, ở thôn Phụng Sơn) điều khiển theo hướng từ thôn Vinh Quang 1 (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) lên tỉnh lộ ĐT 640.

Khi đi đến thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn thì xảy ra tai nạn với xe máy mang BKS 77M8 – 58xx (chưa rõ người điều khiển) trên xe có 3 người, gồm: anh Trần Cao Thiêm (28 tuổi); anh Phạm Văn Thương (28 tuổi, cùng ở thôn Lộc Thượng, Phước Sơn) và anh Trần Đạt (29 tuổi, ở thôn Kỳ Sơn, Phước Sơn).

Hậu quả, anh Hậu tử vong ngay tại chỗ. 3 thanh niên trên xe 77M8 – 58xx bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó anh Thiêm và anh Đạt cũng đã tử vong.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, CA xã Phước Sơn, CA huyện Tuy Phước và các nghành chức năng của tỉnh đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đọc thêm