Hạm đội Baltic của Nga sắp nhận loạt tàu hộ vệ tên lửa cực nguy hiểm

(PLVN) - Hạm đội Baltic của Nga sắp tới sẽ nhận 6 tàu tên lửa hạng nhẹ được đóng theo dự án 22800 (Karakurt), hãng tin Sputnik dẫn lời Tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Evmenov cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

“Đội tàu chiến của Hạm đội Baltic đang trong giai đoạn trang bị thêm các tàu thuộc thế hệ mới. Đặc biệt, trong thời gian tới, đội tàu mặt nước của Hạm đội Baltic sẽ được bổ sung thêm một loạt 6 tàu tên lửa hạng nhẹ thuộc dự án 22800”, cơ quan thông tấn của Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời ông Evmenov cho hay.

Tư lệnh Hải quân Nga cho biết thêm rằng, 4 tàu trong số này sẽ được trang bị hệ thống tên lửa phòng không và pháo phòng không dành cho tàu chiến. 

Tàu Karakurt đầu tiên được trang bị tổ hợp này sẽ là con tàu Odintsovo và việc thử nghiệm tên lửa Pantsir triển khai trên tàu cũng sẽ được tiến hành trong tương lai gần.

Trước đó, nguyên Tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Korolev cho hay, việc chuyển giao loạt tàu Karakurt cho Hạm đội Baltic sẽ hoàn thành vào năm 2021.

Tuy nhiên, ông Korolev không nêu rõ số lượng tàu mà Hạm đội trên sẽ được nhận. Hiện tại, Hạm đội Baltic đã có 2 tàu tên lửa loại này là các tàu Mytischi và Sovetsk.

Các tàu được đóng theo dự án 22800 Karakurt do Cục Thiết kế Hàng hải trung ương Almaz ở St. Petersburg của Nga thiết kế.

Những tàu này có độ giãn nước 800 tấn, dài 67m, rộng 11m, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ. Theo nhà sản xuất, các tàu lớp Karakurt sẽ có tầm hoạt động tối đa khoảng 2.500 dặm hoặc 15 ngày liên tục trên biển. 

Hệ thống vũ khí của tàu hộ vệ tên lửa thuộc dự án 22800 được đánh giá là rất ấn tượng, thể hiện trước hết ở cái tên Karakurt – là tên một loại nhện độc mà vết cắn có thể gây tử vong cho người và động vật. 

Vũ khí tấn công chính của tàu là tên lửa hành trình Kalibr. Tàu này cũng được trang bị hệ thống pháo tự động không người lái cỡ 77mm AK-176MA được lắp đặt ở phần mũi.

Tàu có khả năng tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công của đối phương bằng tổ hợp vũ khí phòng thủ là 2 ụ pháo phòng không AK-630M tốc độ cao.

Ngoài ra, tàu này còn có các thiết bị phát nhiễu thụ động và chủ động cùng hệ thống radar và hình ảnh quang nhiệt đảm bảo tàu không bị “mù ” trong mọi trường hợp hư hỏng nào.

Đặc biệt, bắt đầu từ tàu Odintsovo, tất cả các tàu tên lửa lớp Karakurt của Nga sẽ được trang bị tổ hợp tên lửa và pháo phòng không Pantsir-M thay cho pháo phòng không AK-630M. 

Pantsir-M được Nga phát triển dựa tổ hợp phòng không mặt đất Pantsir-S1. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính trị quân sự tại MGIMO Alexei Podberezkin cho biết, hệ thống Pantsir đã thu lượm những kinh nghiệm bổ ích ở Syria khi bảo vệ các căn cứ của Nga. 

“Sau một số cải tiến, tổ hợp này đã trở thành một loại vũ khí vạn năng. Đây là lợi thế quan trọng nhất của nó, bởi vì vạn năng là một đặc điểm rất hiếm, trên thực tế không thể đạt được”, ông Alexey Podberezkin nói.

Tàu đầu tiên thuộc dự án 22800 có tên Mytishchi, được chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2018 và đang phục vụ tại biển Baltic. 

Trung úy Denis Stuchinsky - Trợ lý chỉ huy tàu – khẳng định đây là tàu tấn công cỡ nhỏ nhưng cực kỳ hiện đại và rất hiệu quả.

Các tàu này chủ yếu được sử dụng để tiêu diệt lực lượng mặt nước của hạm đội và các mục tiêu ven biển của đối phương.