Quân đội Nga nhận nhiều tên lửa đạn đạo tối tân

(PLVN) - Lực lượng tên lửa chiến lược Nga kể từ đầu năm đến nay đã nhận được 9 tên lửa đạn đạo và 9 bệ phóng di động trên mặt đất, hãng tin TASS dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo TASS, trong phát biểu vừa qua, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho hay, ngoài 9 tên lửa đạn đạo và 9 bệ phóng di động, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga cũng đã nhận được 15 thiết bị hỗ trợ và liên lạc.

“Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga đang tiếp tục được tái vũ trang với các hệ thống vũ khí tối tân”, quan chức quốc phòng khẳng định.

Theo ông Krivoruchko, cũng trong năm nay, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận tàu tên lửa nhỏ thuộc dự án 22800 Sovetsk, tàu thủy văn nhỏ Alexander Rogotsky được đóng theo dự án 19910 cùng 3 hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion.

Hiện, các tàu ngầm Omsk thuộc dự án 949A và tàu tên lửa nhỏ Smerch đang đã trải qua quá trình nâng cấp.

Trong khi đó, Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tiếp nhận 1 hệ thống tên lửa phòng không S-400, 9 máy bay mới và 7 máy bay đã qua sửa chữa, 16 máy bay trực thăng mới và 19 máy bay đã sửa chữa, 2 bệ phóng tên lửa Soyuz-2.1B, 13 trạm radar mới và 8 trạm sửa chữa.

Lực lượng bộ binh và Không quân Nga đã nhận được 147 xe bọc thép mới và 72 chiếc đã được sửa chữa, 33 tên lửa và pháo binh mới cùng 42 thiết bị sau sửa chữa, 56 thiết bị tấn công trên không.

Đọc thêm