Hâm mộ thần tượng cũng cần tuân thủ luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hâm mộ thần tượng quá mức dẫn đến “công kích” bất cứ ai có quan điểm trái chiều - đó là thực tế đang diễn ra trong nhiều nhóm “fan cuồng” hiện nay. Đáng tiếc, một số hành vi đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần phải bị xử phạt theo quy định.

Đòi tấn công người khác vì thần tượng

Những ngày qua, làng giải trí Việt ồn ào bởi vụ việc nam ca sĩ trẻ Jack bị tố thiếu trách nhiệm trong các mối quan hệ tình cảm, bỏ rơi người yêu có thai với mình, trong lúc đó “lăng nhăng” với nhiều cô gái khác.

Thông tin này xuất phát từ một cô gái cho biết mình tình cờ biết được Jack đang hẹn hò với mình nhưng hóa ra sống chung với cô gái khác và còn quan hệ tình cảm với một cô gái nữa. Ngay sau đó, cô gái được cho là “mẹ của con gái Jack” đã lên tiếng xác nhận, kể lại vụ việc với một số bằng chứng cụ thể như thời gian yêu nhau, giấy chứng sinh...

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, là một nam ca sĩ trẻ, sở hữu một số bản “hit” như Đóm đóm, Sóng gió, Bạc phận, Là một thằng con trai... có lượng fan hâm mộ hùng hậu, đa phần là những người trẻ.

Khi sự việc xảy ra, không ít fan hâm mộ của Jack đã phản ứng mạnh, công kích những cô gái tố cáo Jack. Cô gái lên tiếng đầu tiên bị chửi rủa, bêu xấu, tấn công trang cá nhân. Cô gái thừa nhận có con với Jack bị không ít lời chửi bới, xúc phạm, đe dọa trên mạng và cả trong tin nhắn. Lo sợ con gái mình bị tấn công, cô gái nói trên đã cầu cứu cộng đồng mạng.

Cô gái được cho là “mẹ của con ca sĩ Jack” cầu cứu vì bị fan hâm mộ anh này đe dọa.

Cô gái được cho là “mẹ của con ca sĩ Jack” cầu cứu vì bị fan hâm mộ anh này đe dọa.

Trên các hội, nhóm mạng xã hội, có không ít bạn trẻ tự nhận là fan hâm mộ của Jack đi bảo vệ “thần tượng” của mình khắp nơi bằng nhiều cách, trong đó có cả gây hấn, chửi bới, tung lời lẽ thô tục, đe dọa vào những người trái quan điểm với mình. Một Fanpage tự xưng là “Những người hâm mộ cuồng nhiệt của Jack” còn đòi huy động đông đảo lực lượng để “minh oan” cho Jack. Không ít fan hâm mộ khác tuyên bố “chỉ cần anh hát hay là đủ, đời tư như thế nào chúng em không quan tâm”.

Cộng đồng fan của nam ca sĩ Jack (tự nhận mình là Đóm - theo bài hát “hit” của anh này) trước kia đã có những hành vi khá “cuồng”. Nhóm fan này từng tấn công nữ ca sĩ Ms Thy vì cô có hành vi thân mật với Jack trong một MV. Trên mạng xã hội, nhóm fan này thường xuyên “khẩu chiến” với fan của các nghệ sĩ khác, tấn công bất cứ ai chê bai ngoại hình hoặc “tài năng” của Jack.

Nghệ sĩ vô can?

Chuyện fan cuồng nhân danh nghệ sĩ tấn công người khác không còn xa lạ trong showbiz Việt. Năm ngoái, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP bị nhiều tài khoản “tố” là “bắt cá hai tay”, có mối quan hệ yêu đương với một nữ ca sĩ từ nhiều năm nay nhưng không công khai, nay lại có mối quan hệ tình cảm với một nữ diễn viên trong MV mới của anh.

Thời điểm này, fan của Sơn Tùng đã “tấn công” nữ diễn viên, được cho là “người thứ ba” xen vào mối quan hệ của Sơn Tùng. Cô gái này bị đào bới những tấm hình cũ, bị chửi bới, miệt thị, tẩy chay trên diện rộng. Một bộ phận fan hâm mộ khác xông vào xúc phạm nữ diễn viên, khẳng định cô là người giả tạo, dàn dựng mọi chuyện để “hãm hại” nam ca sĩ…

Có thể thấy, hiện tượng “fan cuồng”, hâm mộ mù quáng hiện nay vẫn còn tồn tại không ít trong làng giải trí. Bên cạnh những cuộc “khẩu chiến” thông thường, nhiều fan hâm mộ quá khích đã gây ra những hành vi có nguy cơ vi phạm pháp luật như vu khống, tấn công cá nhân, xâm phạm đời tư, đe dọa... làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe và tinh thần của người khác. Những hành vi này cần bị lên án và xử lý từ các cơ quan chức năng.

Ở một khía cạnh khác, không thể quy hoàn toàn trách nhiệm cho fan. Trong những “sự cố” kể trên, có thể thấy, khi điều không hay xảy ra, các “thần tượng” chưa hề có những phát ngôn thẳng thắn nói rõ sự việc, nhận lỗi hoặc minh oan cho người khác, hoặc khuyên nhủ fan hâm mộ trong hành xử… mà hầu hết im lặng, thả cho sự việc “đến đâu thì đến”.

Nhìn vào nhiều nghệ sĩ hàng đầu trong showbiz như Mỹ Tâm, Đan Trường, Hà Anh Tuấn..., họ luôn có lực lượng fan hâm mộ lớn vá các fan này đều hành xử rất văn minh, thường đồng hành, ủng hộ thần tượng trong những hoạt động hữu ích cho xã hội.

“Thần tượng sao fan vậy”- câu nói ấy có lẽ phần nào chính xác. Và nếu cả fan lẫn thần tượng vẫn giữ nguyên văn hóa ứng xử ấy thì có lẽ, chuyện họ bị “đào thải” ra khỏi showbiz không có gì là lạ.

Đọc thêm