Hàn Quốc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm đòi Tổng thống từ chức

(PLO) - Hàng chục ngàn người Hàn Quốc hôm nay (5/11) biểu tình ở khu vực trung tâm thủ đô Seoul để kêu gọi Tổng thống Park Geun-hye từ chức vì bê bối chính trị liên quan đến bạn của bà.
Hình ảnh tại cuộc biểu tình.
Hình ảnh tại cuộc biểu tình.

Theo Reuters, đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất từng diễn ra tại Hàn Quốc trong nhiều năm trở lại đây.

Theo cảnh sát Hàn Quốc, ước tính gần 43.000 người đã tham gia cuộc đốt nến diễu hành được tổ chức khi trời bắt đầu xẩm tối.

Tuy nhiên, những người đứng ra tổ chức cuộc biểu tình thông báo gần 100.000 người đã tham gia cuộc diễu hành.

Cảnh sát cũng cho biết đã triển khai 17.600 sỹ quan và 220 đơn vị bao gồm xe bus và rào ngăn di động để chuẩn bị đối phó với cuộc biểu tình.

Cảnh sát được trang bị các thiết bị chống bạo động xếp hàng ở các hẻm và tuyến đường hướng tới Phủ tổng thống khi cuộc biểu tình bắt đầu.

Bà Park Geun-hye hiện đang chật vật đối phó với vụ bê bối liên quan đến người bạn lâu năm của bà – người bị cáo buộc đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với tổng thống để can thiệp vào các công việc của nhà nước.

Dù bà Park đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc và tiến hành cải tổ nội các hòng xoa dịu tình hình nhưng người Hàn Quốc vẫn vô cùng tức giận với tiết lộ về mối quan hệ giữa bà Park và bạn bà.

Nhiều người Hàn Quốc cáo buộc bà phản bội lòng tin của công chúng và quản lý không tốt chính phủ của bà.

Theo cuộc khảo sát vừa được Gallup công bố, tỉ lệ ủng hộ của bà vì thế đã giảm xuống còn khoảng 5% - mức thấp nhất với một tổng thống của Hàn Quốc kể từ khi hãng trên bắt đầu tiến hành thăm dò dư luận vào năm 1988.