Hàn Quốc dốc toàn lực đối phó dịch Covid-19

(PLVN) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 1/3 tuyên bố chính phủ nước này đang “dốc toàn lực” đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19). 
Các nhân viên y tế Hàn Quốc phun khử trùng tại một tòa án ở thành phố Suwon ngày 1/3
Các nhân viên y tế Hàn Quốc phun khử trùng tại một tòa án ở thành phố Suwon ngày 1/3

Theo AFP, phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Seoul ngày 1/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực tối đa để đẩy nhanh chẩn đoán, xét nghiệm, bổ sung giường bệnh điều trị tại Daegu và Bắc Gyeongsang.

Chính phủ nước này cũng đang đối phó với dịch bệnh trên mọi phương diện, đồng thời nỗ lực vực dậy nền kinh tế khỏi tình trạng báo động hiện nay. Ông Moon cũng tin tưởng Hàn Quốc nhất định sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng lần này.

Phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp ở cả Hàn Quốc và các nước khác.

Hàn Quốc hiện là nước có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất ngoài Trung Quốc. Số ca bệnh tại nước này cũng đang gia tăng nhanh chóng trong những ngày gần đây. Cơ quan Quản lý và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) chiều 1/3 thông báo đã ghi nhận thêm 210 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này, nâng tổng số ca nhiễm virus lên thành 3.736 ca.

Trước đó, sáng cùng ngày, KCDC thông báo đã ghi nhận 376 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong thứ 18 do virus. Theo giới chức Hàn Quốc, ca tử vong mới nhất tại nước này là một người đàn ông 83 tuổi ở thành phố Daegu. Bệnh nhân đã mắc nhiều chứng bệnh như đột quỵ và cao huyết áp.

Hàng loạt sự kiện tại Hàn Quốc đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại vì virus. Ngày 1/3, lần đầu tiên trong 236 năm lịch sử, nhà thờ Thiên chúa giáo tại Hàn Quốc không thực hiện các nghi lễ cầu nguyện tại hơn 1.700 địa phương trên khắp đất nước.

Thay vào đó, nhiều nhà thờ đã tiến hành các nghi lễ tôn giáo của mình theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh chính quyền đang tìm cách hạn chế tụ tập đông người. Các chùa Phật giáo cũng được kêu gọi ngừng tổ chức các sự kiện.

Công ty Samsung Electronics đã lần thứ 2 trong vòng một tuần đình chỉ hoạt động tại nhà máy điện thoại thông minh ở Gumi sau khi nhân viên thứ 3 của nhà máy có kết quả dương tính với virus. Công ty ô tô Hyundai Motor cũng đã ngừng hoạt động tại một trong những nhà máy tại thành phố Ulsan sau khi một nhân viên dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã cảnh báo về khả năng tăng trưởng âm trong quý đầu tiên của nền kinh tế lớn thứ 12 thế giới.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc trong báo cáo mới nhất được công bố ngày 1/3 cho hay, ngày 29/2, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 573 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới và 35 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm bệnh và tử vong do virus lần lượt là 79.824 người và 2.870 ca tử vong. Tính đến ngày 29/2, tại Trung Quốc có tổng cộng 41.625 người bệnh đã bình phục và xuất viện. Riêng trong ngày 29/2, đã có 2.623 người bình phục và xuất viện. 

Trong khi đó, tại các nước khác, tình hình dịch bệnh cũng có những chuyển biến theo chiều hướng nghiêm trọng. Tại Mỹ, Thống đốc bang Washington Jay Inslee ngày 29/2 đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi bang này ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do dịch Covid-19.

Tối 28/2, giới chức y tế Washington cũng đã thông báo 2 ca nhiễm mới, trong đó có 1 phụ nữ vừa từ thành phố Daegu của Hàn Quốc về nước. Theo ông Inslee, hiện nay là thời điểm để đưa ra các biện pháp chủ động và tích cực để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của người dân sống tại bang Washington.

Với việc ban bố tình trạng khẩn cấp, bang Washington sẽ có được hỗ trợ của các cơ quan liên bang trong việc huy động mọi nguồn lực để ứng phó với dịch cũng như giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng khôi phục tình hình sau dịch.

Ở các địa phương khác, ngày 28/2, bang California đã thông báo ca mắc Covid-19 không rõ nguồn lây bệnh thứ 2 và bang Oregon cũng cho biết một nhân viên trường tiểu học đã dương tính với virus này dù bệnh nhân khẳng định không tới vùng dịch hay tiếp xúc với những người mắc bệnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/2 thông báo nước này đã phát hiện 22 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, không tính 47 trường hợp mắc bệnh được đưa từ Vũ Hán hoặc tàu Diamond Princess ở Nhật Bản về nước.

Dịch bệnh cũng đang có dấu hiệu lây lan nhanh tại châu Âu. Bộ Y tế Luxembourg ngày 1/3 thông báo đã phát hiện ca nhiễm đầu tiên ở nước này. Bệnh nhân là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, vừa từ Italia về nước.

18 công dân Luxembourg cũng đang được cách ly trong một khách sạn ở Tây Ban Nha sau khi một người đàn ông và vợ lưu trú tại đây có kết quả xét nghiệm dương tính tới SARS-CoV-2.

Cùng ngày, Armenia và Ireland cũng đã thông báo các ca nhiễm virus đầu tiên tại các nước này. Với hơn 1.000 ca nhiễm, Italia hiện là nước có số bệnh nhân mắc Covid-19 cao nhất tại châu Âu và là nước có số ca bệnh cao thứ 3 thế giới, sau Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc. Pháp cho biết ghi nhận thêm 43 ca nhiễm mới trong ngày 29/2, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên thành 100 người.

Ngày 1/3, giới chức Thái Lan, Australia đã thông báo các ca tử vong đầu tiên ở các nước này do dịch Covid-19. Bệnh nhân vừa qua đời tại Thái Lan là một người đàn ông 35 tuổi, từng có tiền sử sốt xuất huyết. Còn bệnh nhân của Australia là một cụ ông, 78 tuổi mới được đưa về nước sau khi bị cách ly trên tàu du lịch Diamond Princess ở Nhật Bản.

Tại New Zealand, giới chức y tế nước này ngày 29/2 cũng đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19. Tại Triều Tiên, tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên - ngày 1/3 đưa tin nước này đã đưa thêm 3.900 người vào diện cách ly sau khi họ có các triệu chứng rõ ràng của bệnh Covid-19, nâng tổng số người được cách ly ở nước này đến nay là gần 7.000 trường hợp. 

Đọc thêm