Hàn Quốc kết án nhiều sỹ quan làm lộ tin mật về dự án tàu khu trục

(PLVN) - Một cựu sĩ quan Hải quân đã bị kết án một năm rưỡi tù vì làm rò rỉ thông tin mật liên quan đến dự án chế tạo một tàu khu trục thế hệ tiếp theo, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.
Tàu khu trục ROKS Seoae-Yu-Seong-Ryong (DDG 993) (giữa) của Hàn Quốc và các tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung "Đại bàng non" tại bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tàu khu trục ROKS Seoae-Yu-Seong-Ryong (DDG 993) (giữa) của Hàn Quốc và các tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung "Đại bàng non" tại bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo tin của Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết một sỹ quan Hải quân đã bị kết án 18 tháng tù vào ngày 17/11 vì tiết lộ thông tin mật liên quan tới một dự án đóng Tàu Khu trục Thế hệ mới (KDDX).

Theo bộ này, một tòa án quân sự thông báo sỹ quan này phạm tội tiết lộ cho một nhân viên công ty quốc phòng và một nhà nghiên cứu dân sự thông tin mật liên quan tới dự án KDDX.

Sỹ quan này, cùng một số sỹ quan khác, bị kết án vì đã cho phép các nhân viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Nặng Hyundai bí mật quay phim những văn kiện mật liên quan tới dự án năm 2014.

Một cựu sỹ quan Hải quân cũng bị kết án 18 tháng tù giam vì những cáo buộc này.

Tòa đã tuyên bố trắng án với một sỹ quan đương nhiệm khác phạm tội tương tự vì thiếu bằng chứng.

Hai thường dân khác bị kết án 3 năm tù, mỗi người 5 năm tù treo vì làm rò rỉ thông tin mật liên quan đến các doanh nghiệp mua sắm vũ khí khác.

Bất chấp sự tranh cãi về việc rò rỉ thông tin, Cơ quan Quản lý Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc hồi tháng trước thông báo sẽ ưu tiên chọn Hyundai làm nhà thầu cho dự án này

Hàn Quốc có kế hoạch hoàn thành thiết kế tàu khu trục vào nửa cuối năm 2023 và bắt đầu đóng vào năm 2024.

Đọc thêm