Hàn Quốc nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là lần đầu tiên trong 4 năm qua Hàn Quốc nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất.
Khung cảnh một đài phun nước ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 1/8/2023. Ảnh: AP.
Khung cảnh một đài phun nước ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 1/8/2023. Ảnh: AP.

Ngày 2/8, Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc thông báo đã nâng cảnh báo thời tiết nắng nóng lên mức cao nhất trong bối cảnh nhiều địa phương có nhiệt độ trên 38 độ C. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019 Hàn Quốc cảnh báo nắng nóng ở mức này.

Truyền thông địa phương dẫn nguồn cơ quan cứu hỏa cho biết nắng nóng gay gắt được cho là nguyên nhân khiến 23 người tử vong trên cả nước, gấp 3 lần so với nhận cùng kỳ năm 2022.

Theo Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, nhiệt độ chính thức đo được tại thành phố Yeoju, phía nam Seoul, là 38,4 độ C trong ngày 1/8.

Một cậu bé lái xe scooter qua đài phun nước ở Seoul vào ngày 1/8. Ảnh: AP.
Một cậu bé lái xe scooter qua đài phun nước ở Seoul vào ngày 1/8. Ảnh: AP.

Mức cảnh báo "nghiêm trọng" được ban bố nếu nền nhiệt dự kiến từ 35 độ C trở lên duy trì 3 ngày hoặc lâu hơn tại ít nhất 40% trong số 180 khu vực trên toàn quốc. Ngoài ra, cảnh báo cũng có thể được ban bố cảnh báo khi nhiệt độ dự kiến từ 38 độ C duy trì 3 ngày trở lên tại 10% khu vực.

Hôm 1/8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol kêu gọi các quan chức địa phương tăng cường biện pháp ngăn chặn nguy cơ người dân tử vong do nắng nóng, đặc biệt là đối với những người làm việc ngoài trời, người già và những người sống trong những ngôi nhà tạm bợ chưa có hệ thống điều hòa nhiệt độ.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày 2/8 sẽ lên mức 35 độ C tại thủ đô Seoul.

Theo các chuyên gia về khí hậu, các đợt nắng nóng ở nhiều nơi trên thế giới sẽ còn kéo dài đến hết tháng 8, Reuters đưa tin.

Đọc thêm