Hàn Quốc ngày thứ 2 liên tiếp dưới 30 ca nhiễm mới, tổng số ca dương tính trở lại lên đến 124

(PLVN) - Hôm nay – 14/4, Hàn Quốc ghi nhận ngày thứ 2 liên tiếp số ca nhiễm mới Covid-19 dưới 30 ca, nhưng giới chức y tế vẫn kêu gọi người dân thực hiện giãn cách xã hội.
Quân y đang khử trùng một hành lang bên trong trường trung học nghệ thuật Gyeong Buk ở Daegu , ngày 14/4/2020.
Quân y đang khử trùng một hành lang bên trong trường trung học nghệ thuật Gyeong Buk ở Daegu , ngày 14/4/2020.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), 27 trường hợp mới được phát hiện vào thứ Hai – 14/4,  tăng nhẹ so với 25 ngày trước, đã đưa tổng số ca nhiễm của nước này lên tới 10.564 ca.

Các trường hợp nhiễm mới hôm nay cũng đánh dấu sự sụt giảm mạnh từ mức cao nhất 909 ca nhiễm mới ngày 29/2. Như vậy, số ca mắc mới hàng ngày của quốc gia này đã giữ được dưới 50 ca trong 6 ngày qua.

Nhưng các cơ quan y tế vẫn cảnh giác cao về các trường hợp mới đến từ nước ngoài, cũng như nhiễm bệnh ở nhà thờ và bệnh viện.

Một mối quan tâm khác của Hàn Quốc hiện giờ là những người đã hồi phục lại dương tính trở lại với COVID-19. Cho đến nay, tổng cộng có 124 người được tuyên bố chữa khỏi bệnh đã được xét nghiệm dương tính với COVID-19 một lần nữa, trong đó có 28 người ở độ tuổi 20.

Trong số 27 trường hợp mới, 12 người từ nước ngoài. Các trường hợp nhập khẩu chiếm hơn 52% ca nhiễm COVID-19 mới của đất nước trong 2 tuần qua. Tổng số ca bệnh nhập khẩu hiện là 940.

KCDC cho biết, số người chết vì Covid-19 ở Hàn Quốc là 222, tăng thêm 5 ca trong ngày hôm nay.

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đạt 7.534, tăng 87 người so với một ngày trước đó.

Kể từ ngày 1/4, Hàn Quốc đã thực thi lệnh cách ly 14 ngày bắt buộc đối với tất cả khách du lịch đến từ nước ngoài để ngăn chặn tốt hơn các trường hợp nhập khẩu. Các nhà chức trách y tế cho biết, hơn 7.500 người đã đến Hàn Quốc vào ngày 1/4 sẽ được phép chấm dứt cách ly vào thứ Năm tới – 16/4.

Tìm cách giảm số ca nhiễm mới hàng ngày xuống dưới 50, Hàn Quốc đã mở rộng các hướng dẫn nghiêm ngặt về giãn cách xã hội trong 2 tuần qua. 

Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ không thể hiện sự khoan hồng đối với những người vi phạm các quy tắc kiểm dịch. Những người vi phạm có thể phải ngồi tù tới một năm hoặc phạt tiền tới 10 triệu won (8.200 USD) và họ sẽ được yêu cầu đeo vòng tay điện tử trong phần còn lại của thời gian cách ly. Người nước ngoài có thể bị trục xuất nếu họ phá vỡ các quy tắc kiểm dịch.

Hàn Quốc cũng đang thiết lập một hệ thống để hỗ trợ phát triển  vaccine COVID-19 và thuốc, đặt mục tiêu tiến hành các thử nghiệm lâm sàng về thuốc trong năm nay và giới thiệu chúng vào năm tới, phát triển vaccine vào nửa cuối năm 2021 hoặc 2022.

Các nhân viên y tế trao đổi với nhau trước ở làm việc ở Trung tâm Y khoa Dongsan Đại học Keimyung, Daegu, Hàn Quốc, ngày 13/4/2020. (Yonhap)