Hàn Quốc: Người thừa kế Samsung bị đề nghị tăng mức án

(PLO) - Các công tố viên Hàn Quốc tại phiên tòa phúc thẩm ngày 27/12 đã đề nghị mức án 12 năm tù giam với Phó Chủ tịch Samsung Jay Y. Lee.
Ông Lee Jae-yong trên đường đến tòa án sáng ngày 25/8. Ảnh: Reuters/VnE
Ông Lee Jae-yong trên đường đến tòa án sáng ngày 25/8. Ảnh: Reuters/VnE

Theo Reuters, phiên tòa phúc thẩm diễn ra sau khi cả bên công tố viên và bị án đều kháng cáo bản án 5 năm tù giam về tội đưa hối lộ đã được tòa sơ thẩm đưa ra hồi tháng 8 vừa qua. Cũng tại tòa, ông Lee tiếp tục bác bỏ các cáo buộc có hành vi sai phạm cùng cáo buộc cho rằng ông đã gặp riêng cựu Tổng thống Park Geun-hye 4 lần. 

Tòa án cấp cao Seoul dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về phiên tòa kháng án này vào cuối tháng 1 tới. Bên thua trong phiên toà này sẽ có quyền kháng cáo tiếp tới Tòa án tối cao Hàn Quốc - tòa cấp cao nhất ở Hàn Quốc.