Hàn Quốc tố máy bay Trung Quốc xâm phạm vùng nhận dạng phòng không

(PLO) - Hàn Quốc đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối việc máy bay quân sự của Trung Quốc xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của nước này.
Máy bay chiến đấu Hàn Quốc (phía dưới) xuất kích sau khi phát hiện máy bay quân sự Trung Quốc (phía trên) xâm phạm không phận ngày 18/12/2017. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Máy bay chiến đấu Hàn Quốc (phía dưới) xuất kích sau khi phát hiện máy bay quân sự Trung Quốc (phía trên) xâm phạm không phận ngày 18/12/2017. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Reuters dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 28/2 cho biết việc phản đối nói trên được tiến hành ngày 27/2. Tại cuộc gặp, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Qiu Guohong được thông báo rằng việc máy bay quân sự của Trung Quốc bay vào không phận Hàn Quốc là “điều đáng tiếc” và phía Hàn Quốc đã thúc giục Trung Quốc không để tái diễn các trường hợp tương tự. Cùng ngày, 3 quan chức Trung Quốc tại Hàn Quốc cũng bị triệu đến Bộ Quốc phòng Hàn Quốc để vì vụ việc. 

Động thái của giới chức Hàn Quốc diễn ra ngay sau khi một máy bay của Trung Quốc ngày 27/2 đã bay hơn 4 giờ đồng hồ trong vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ). Một quan chức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Seoul đã điều các máy bay chiến đấu để theo dõi động thái của máy bay Trung Quốc.