Hàn Quốc - Triều Tiên nối lại đường dây liên lạc

(PLO) - Ngày 3/1, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nối lại đường dây liên lạc vốn bị ngừng hoạt động hồi năm 2016, nhằm tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình theo lời đề nghị từ phía Hàn Quốc.
Khu vực an ninh chung Panmunjom. (Nguồn: rte.ie)
Khu vực an ninh chung Panmunjom. (Nguồn: rte.ie)

Theo AFP, đường dây liên lạc giữa hai bên được khôi phục vào lúc 15h00 (theo giờ Triều Tiên) tại làng đình chiến Panmunjeom ở biên giới hai nước, ngay sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố “sẵn sàng đàm phán” với Seoul và đề nghị sẽ tham gia Olympic mùa Đông Pyeongchang 2018. 

Thư ký báo chí Yoon Young-chan của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, đây là một tín hiệu tích cực từ phía Triều Tiên. Quyết định là một bước đi mang ý nghĩa rất quan trọng, hướng tới đối thoại trực tiếp và thường xuyên trên bán đảo Triều Tiên. 

Đọc thêm