Hàn Quốc: Truy quét các công ty môi giới hôn nhân

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng sẽ lập văn phòng cung cấp thông tin về người chồng bản địa cho các cô dâu ngoại.

Hôm qua (19/7), cảnh sát Hàn Quốc bắt đầu tiến hành chiến dịch truy quét các trung tâm môi giới hôn nhân bất hợp pháp trên toàn quốc.

Trong vòng một tháng, chiến dịch nhằm vào các công ty môi giới hôn nhân không có giấy phép hoặc các công ty cung cấp giấy chứng nhận y tế và hồ sơ hôn nhân giả.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng sẽ lập văn phòng cung cấp thông tin về người chồng bản địa cho các cô dâu ngoại.

cc
Các cô dâu ngoại đang theo học một lớp văn hóa Hàn Quốc do chính quyền địa phương tổ chức. 

Chiến dịch nói trên cũng triệt phá những quảng cáo phóng đại hoặc mang tính phân biệt chủng tộc. Theo Bộ Bình đẳng giới Hàn Quốc, hiện ở nước này có 1.250 trung tâm môi giới có đăng ký, song rất trung tâm không cung cấp cho khách hàng thông tin chính xác.

Đặc biệt, có tới 44% các trung tâm này không đủ năng lực để môi giới hôn nhân quốc tế.

Càng ngày càng có nhiều phụ nữ nước ngoài lấy chồng Hàn Quốc đề nghị tư vấn về ly hôn. Điều đó phản ánh tình hình bất ổn của các gia đình đa chủng tộc tại Hàn Quốc.

Theo Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp cho phụ nữ nhập cư Hàn Quốc, riêng trong nửa đầu năm nay, cơ quan hỗ trợ thuộc Nhà nước đã nhận được gần 23.492 đề nghị tư vấn của các cô dâu ngoại và 14,5% trong số này liên quan đến ly hôn.

Trung tâm này cung cấp dịch vụ tư vấn bằng 8 ngôn ngữ khác nhau và có 5 văn phòng đại diện trên toàn quốc.

Cũng theo Trung tâm hỗ trợ, trong số hàng chục nghìn đề nghị tư vấn thì nhiều nhất là đề nghị tư vấn liên quan tới hôn nhân, chẳng hạn như giải quyết xung đột với vị hôn phu của mình như thế nào và thủ tục ly hôn ra sao.

Bạo lực gia đình cũng là một vấn đề thường xuyên được đề cập tới trong các cuộc tư vấn qua điện thoại. Các lãnh đạo của trung tâm cho hay, những cô vợ ngoại thường quan tâm tới thông tin hàng ngày như họ có thể theo học các lớp tiếng Hàn như thế nào hoặc sử dụng ngân hàng ra sao.

Đặc biệt, hầu hết các cuộc gọi điện thoại đề nghị được tư vấn là của các cô vợ người Việt Nam – hiện chiếm tới 40,4%, trong khi số phụ nữ Trung Quốc lấy chồng Hàn Quốc chiếm 28,3%.

Theo Trung tâm nói trên, trong vòng 3 năm trở lại đây, đã có gần 70.000 phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc đã từng yêu cầu trung tâm giúp đỡ. Được biết, trong thời gian tới Trung tâm Hỗ trợ khẩn cấp cho phụ nữ nhập cư sẽ mở thêm hai chi nhánh mới tại hai thành phố ở Hàn Quốc để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của các cô dâu ngoại.

Và, để phòng ngừa những xung đột có thể xảy ra, các công ty môi giới hôn nhân cũng bị thúc giục phải mở các lớp giáo dục về văn hóa và tư vấn cho cả người nước ngoài và các ông chồng người Hàn Quốc.

T.T (Theo Korea Herald)

Đọc thêm