Hàn Quốc vẫn muốn nối lại kênh liên lạc với Triều Tiên

(PLO) - Bộ trưởng Bộ Thống Nhất Hàn Quốc khẳng định, nước này vẫn giữ vững lập trường nối lại các đường dây liên lạc với Triều Tiên. 
Khu công nghiệp chung Kaesong, biểu tượng hợp tác giữa Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang bị đóng cửa. Ảnh: NK News/VTV
Khu công nghiệp chung Kaesong, biểu tượng hợp tác giữa Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang bị đóng cửa. Ảnh: NK News/VTV

Theo AFP dẫn thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc, mở lại đường dây nóng liên lạc giữa nước này với Triều Tiên là hết sức cần thiết, vì tân Tổng thống Moon Jae-in đang muốn tìm kiếm cách tiếp cận theo 2 hướng vừa phi hạt nhân, vừa muốn đối thoại với Triều Tiên. Các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là lý do khiến Hàn Quốc luôn trì hoãn nối lại các kênh liên lạc giữa hai miền.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Duk-haeng cho biết, “quan điểm cơ bản của chúng tôi là vẫn muốn các kênh truyền thông giữa hai miền được mở ra”. Ông nhấn mạnh, Bộ hiện cũng đang xem xét các giải pháp, song chưa có các bước đi cụ thể. 

Các kênh truyền thông giữa hai miền đã bị cắt đứt hồi tháng 2/2016 sau khi Triều Tiên trục xuất các doanh nhân Hàn Quốc ra khỏi khu công nghiệp chung Kaesong tiếp theo sau việc Hàn Quốc quyết định đóng cửa khu vực này.