Hàn Quốc "vật lộn" với các ca COVID-19 mới khi tốc độ tiêm vaccine bị chậm trễ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hàn Quốc đang phải hứng chịu làn sóng tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19 cho dù đang áp dụng những hạn chế nghiêm ngặt trên cả đất nước, vì nhiều biến thể dễ lây lan hơn lây lan nhanh chóng khi tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 đang chậm trễ.
Người dân chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở phía tây Seoul vào ngày 11/8/2021.
Người dân chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở phía tây Seoul vào ngày 11/8/2021.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), các ca mắc mới đã tăng nhanh chóng trên toàn quốc kể từ đầu tháng 7, tăng lên mức cao mới là 2.223 vào tngày 11/8. Đây là lần đầu tiên số ca mắc mới vượt ngưỡng 2.000 kể từ khi cả nước báo cáo đợt bùng phát đầu tiên vào ngày 20/1/2020.

Phạm vi của đợt đại dịch thứ tư vượt xa các đợt trước, đặt ra thách thức lớn hơn đối với các nỗ lực chống dịch COVID-19 do sự lây lan rộng rãi trong cộng đồng bởi biến thể Delta. KDCA cho biết, trong số 2.641 trường hợp nhiễm virus trong tuần qua, 97% trong số đó được xác định là biến thể Delta.

Các cơ quan y tế bày tỏ lo lắng về "kẻ lây lan thầm lặng" này với sự gia tăng nhanh chóng củacác ca nhiễm trên toàn quốc mà không xác định được đường lây truyền. Hơn 30% trường hợp mắc mới mà không rõ nguồn lây và tỷ lệ số người mà một bệnh nhân có thể lây nhiễm ở mức 0,99. Dự kiến, số ca có thể tăng lên khoảng 2.500 và 3.000 vào cuối tháng 8 nếu tỷ lệ lây nhiễm này là 1,06.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một trạm sàng lọc ở Seoul vào ngày 11/8/2021.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một trạm sàng lọc ở Seoul vào ngày 11/8/2021.

Điều đáng nói là bất chấp tình hình ngày càng tồi tệ, chiến dịch tiêm chủng của nước này lại đang diễn ra chậm hơn so với dự kiến ​​do trục trặc trong việc bảo đảm vaccine đúng thời hạn.

Theo số liệu của Chính phủ, có tổng cộng 21,6 triệu người, tương đương 42,1% trong số 51,3 triệu dân số của đất nước, đã được tiêm mũi đầu tiên của vaccine phòng COVID-19 và 15,7 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vaccine.

Nước này đặt ra mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 70% dân số vào tháng 9, nhằm tạo ra khả năng miễn dịch cộng đồng vào tháng 11.

Tại Hàn Quốc đã có hơn 1.500 ca nhiễm COVID-19 là những người đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, các cá nhân được tiêm đủ 2 liều vaccine sẽ được bảo vệ khỏi tình trạng nghiêm trọng khi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Hiện chiến dịch tiêm chủng của Hàn Quốc tập trung vào nhóm dân số cao tuổi và các nhóm ưu tiên (nhân viên y tế và lực lượng lao động thiết yếu). Các nhà chức trách cũng đang chuẩn bị tiêm chủng rộng rãi cho công chúng và đã bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID19 cho những người từ 18 đến 49 tuổi từ ngày 9/8.