Hàng chục hecta ngô sắp đến ngày thu hoạch bất ngờ héo khô, chết bất thường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hàng chục hecta (ha) ngô giống CP 511 sắp đến thời điểm thu hoạch bỗng nhiên héo lá, chết khô bất thường khiến bà con nông dân ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) lo lắng.
Cận cảnh cây ngô bị chết khô lá ở cánh đồng xã Hương Xuân, huyện Hương Khê. Ảnh: PV
Cận cảnh cây ngô bị chết khô lá ở cánh đồng xã Hương Xuân, huyện Hương Khê. Ảnh: PV

Theo ghi nhận của phóng viên, tại cánh đồng ngô xã Hương Xuân, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) hàng chục diện tích giống ngô CP 511 của bà con nông dân bị chết khô. Tuy nhiên, trên cùng một cánh đồng nhưng các giống ngô khác vẫn phát triển tốt, cây chắc khỏe, cho năng suất tốt.

Ông Trịnh Bạch Đàn, trú tại xóm Vĩnh Úc, xã Hương Xuân cho biết: Vụ mùa năm nay gia đình ông trồng khoảng 5ha ngô. Trong đó có 2,5ha trồng giống ngô CP 511 đăng ký ở xã, diện tích còn lại trồng giống khác.

"Giống ngô CP 511 được gia đình tôi mua từ Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Khê, đăng ký tại xã Hương Xuân. Ban đầu cây phát triển tốt, tuy nhiên cách đây 3 ngày không hiểu sao cây bắt đầu chết khô, tốc độ lan rất nhanh. Hiện nay, toàn bộ diện tích trồng ngô CP511 của gia đình tôi chết toàn bộ, còn diện tích trồng giống khô khác thì vẫn phát triển bình thường, ra bắp đều”.

Hiện tượng cây ngô chết khô xuất hiện vào cuối tháng 3/2024, sau đó lây lan ra diện rộng. Ảnh: PV

Hiện tượng cây ngô chết khô xuất hiện vào cuối tháng 3/2024, sau đó lây lan ra diện rộng. Ảnh: PV

Ông Đàn cho biết thêm: Khoảng 25 ngày nữa ngô mới đến thời điểm thu hoạch, hiện nay thân cây ngô bị khô nên đành vứt bỏ, bắp ngô còn non chưa nhiều bột nên không dự trữ được lâu. Diện tích ngô gần như mất trắng.

Cùng cảnh ngộ, gia đình ông Trịnh Xuân Trình, thôn Vĩnh Hưng xã Hương Xuân đang hết sức lo ngại về nguồn thức ăn cho gia súc trong thời gian tới. Bởi toàn bộ 4 sào ngô gieo trỉa giống CP511 chết khô trước giai đoạn thu hoạch khoảng 15 ngày.

“Gia đình tôi mới mua 1 đàn trâu bò để phát triển kinh tế, năm nay bỏ không trồng lạc chuyển sang làm ngô để lấy thức ăn cho gia súc. Đùng một cái mất mùa, mùa đông tới không có ngô dự trữ chắc chúng tôi phải xuống Thạch Hà, Can Lộc mua rơm. Đúng là thiệt hại đủ đường”, ông Trình nói.

Trên cánh đồng ở xã Hương Xuân nhiều diện tích giống ngô CP 511 bị chết khô, nhưng giống ngô khác vẫn phát triển tốt, cây chắc khỏe, cho năng suất tốt. Ảnh: PV
Trên cánh đồng ở xã Hương Xuân nhiều diện tích giống ngô CP 511 bị chết khô, nhưng giống ngô khác vẫn phát triển tốt, cây chắc khỏe, cho năng suất tốt. Ảnh: PV

Theo lãnh đạo UBND xã Hương Xuân, Hương Khê, bà con địa phương đã mua 8 loại giống ngô từ Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Khê; trong đó có giống CP 511. Các giống ngô được hỗ trợ từ 50.000 - 60.000 đồng/kg. Riêng giống ngô CP 511 có giá là 140.000 đồng, sau khi hỗ trợ còn 90.000 đồng/kg.

Ông Trịnh Xuân Trọng - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Xuân cho biết, vụ xuân năm nay toàn xã gieo trồng khoảng 114ha ngô, trong đó giống CP511 hơn 73ha. Qua kiểm tra, ít nhất 11ha sản xuất giống CP511 gần đến thời kỳ thu hoạch xuất hiện bệnh héo toàn bộ cây, gây thiệt hại nặng cho bà con nông dân.

"UBND xã Hương Xuân báo cáo Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Khê; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đề nghị kiểm tra xác định nguyên nhân gây bệnh”, ông Trọng cho biết.

Người dân lo lắng vụ mùa thất bát. Ảnh: PV
Người dân lo lắng vụ mùa thất bát. Ảnh: PV

Số liệu tổng hợp đến thời điểm này cho thấy, toàn huyện Hương Khê có 66ha ngô sản xuất giống CP511 chết khô khi chỉ cách ngày thu hoạch từ 7 - 15 ngày. Khu vực bị thiệt hại nặng tập trung ở các xã Hương Xuân, Hà Linh, Điền Mỹ, Phú Gia, Hương Vĩnh, Hương Giang, Hương Đô.

Ngày 4/4, trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Trí Hà – Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Sau khi nhận được báo cáo ngô chết bất thường tại một số xã ở huyện Hương Khê, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp về lấy mẫu gửi ra Viện Bảo vệ Thực vật tìm nguyên nhân”.

Đọc thêm