Hàng chục nghìn người tuần hành phản đối bạo lực giới

(PLO) - Hàng chục nghìn người ngày 24/11 đã xuống đường tuần hành tại châu Âu nhằm phản đối nạn bạo lực tình dục đối với phụ nữ.
Dòng người xuống đường tuần hành phản đối bạo hành phụ nữ ở Paris (Pháp). Ảnh ANTĐ
Dòng người xuống đường tuần hành phản đối bạo hành phụ nữ ở Paris (Pháp). Ảnh ANTĐ

AFP cho biết, cuộc tuần hành nói trên diễn ra một ngày trước Ngày quốc tế chống nạn bạo hành phụ nữ (25/11). Trong đó, theo đơn vị tổ chức Caroline de Haas, tại Pháp đã có khoảng 50.000 người tham gia tuần hành nhằm đáp lại lời kêu gọi đưa nạn bạo lực giới trở thành trọng tâm của phong trào #Metoo.

Tại thủ đô Paris, số người tham gia tuần hành lên đến hơn 30.000 người còn tại các thành phố như Lyon, Marseille và Rennes cũng đã có từ hơn 1.000 tới hơn 2.000 người tham gia tuần hành ở mỗi nơi, đưa đây trở thành cuộc tuần hành vì nữ giới lớn nhất từng diễn ra tại Pháp. Những người tham gia tuần hành cũng yêu cầu Chính phủ phải có những biện pháp phù hợp để xử lý tình trạng bạo lực giới nhằm vào phụ nữ ở nước này.

Trong khi đó, tại các thành phố Rome của Italia, Geneva của Thụy Sỹ và Athens của Hy Lạp mỗi nơi cũng có khoảng 1.000 người tham gia tuần hành.