Hàng loạt địa phương kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội

(PLVN) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hôm nay, cũng với Tp HCM, nhiều tỉnh thành đã quyết định kéo dài thời gian giãn cách,

Chiều nay (15/8), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã ký Quyết định số 1320/QĐ-UBND về việc kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, thời gian áp dụng kéo dài là 07 ngày, kể từ 00 giờ ngày 16/8. Mục đích nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cũng giao cho các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố khẩn trương thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành.

Trong thời gian kéo dài giãn cách xã hội, các nội dung yêu cầu, quy định về các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành vẫn tiếp tục được áp dụng thực hiện cho đến hết thời gian nêu trên; đảm bảo tinh thần người cách ly người, gia đình cách ly với gia đình, “ai ở đâu thì ở đó” nhằm thực hiện triệt để việc giãn cách, cách ly theo quy định. Trường hợp không thực hiện nghiêm hoặc thực hiện không hiệu quả, chưa kiểm soát được dịch bệnh thì bắt buộc phải kéo dài thêm thời gian thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao.

Bạc Liêu đảm bảo tinh thần người cách ly người, gia đình cách ly với gia đình, “ai ở đâu thì ở đó” nhằm thực hiện triệt để việc giãn cách, cách ly theo quy định.

Bạc Liêu đảm bảo tinh thần người cách ly người, gia đình cách ly với gia đình, “ai ở đâu thì ở đó” nhằm thực hiện triệt để việc giãn cách, cách ly theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cũng yêu cầu tăng cường việc xét nghiệm sàng lọc COVID-19, nhất là tại các địa bàn và các doanh nghiệp có nguy cơ cao, phát huy tối đa công suất xét nghiệm theo sự hướng dẫn, hỗ trợ của Tổ Công tác của Bộ Y tế (thành lập theo Quyết định số 3622/QĐ-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế) nhằm kịp thời phát hiện, đưa các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng nhanh nhất có thể.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Thiều cũng kêu gọi người dân, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, tham gia và chấp hành tốt các nội dung trên, đây cũng là vì sức khỏe của chính mình, vì cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước; đồng thời chia sẻ, thông cảm những khó khăn, phức tạp trong phòng, chống dịch để cùng nhau hợp tác, vượt qua giai đoạn khó khăn này, cùng chiến thắng đại dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 1/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ký quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian áp dụng kéo dài 14 ngày, kể từ 00 giờ ngày 2/8/2021 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Cà Mau tăng cường kiểm soát chặt chẽ đối với việc ra/vào tỉnh, tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh cho tới khi hết thời gian giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).

Cà Mau tăng cường kiểm soát chặt chẽ đối với việc ra/vào tỉnh, tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh cho tới khi hết thời gian giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).

Cùng với đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang tiếp tục diễn biến phức tạp, chiều nay (15/8), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Thời gian áp dụng thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh là 05 ngày, tính từ 0 giờ ngày 16/8.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, TP Cà Mau tiếp tục thực hiện các nội dung, đồng thời tăng cường kiểm soát chặt chẽ đối với việc ra/vào tỉnh, tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh cho tới khi hết thời gian giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).

Trước đó, ngày 1/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt ký Quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian áp dụng kéo dài giãn cách xã hội là 14 ngày, tính từ 0 giờ ngày 2/8.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hôm nay ngày 15/8, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành ký ban hành Quyết định số 2005/QĐ-UBND tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh trong vòng 10 ngày.

Theo đó, từ 00 giờ 00 phút, ngày 16/8 đến hết ngày 25/8/2021 toàn tỉnh Kiên Giang tiếp tục giãn cách theo đúng nguyên tắc “ai ở đâu thì ờ đó”, kiên quyết không để người dân tự phát rời khỏi địa bàn đang có dịch làm lây lan sang các địa bàn, địa phương khác.

Nhiều tuyến đường chính ở thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) được thiết lập rào chắn không cho người và phương tiện qua lại.

Nhiều tuyến đường chính ở thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) được thiết lập rào chắn không cho người và phương tiện qua lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu mọi người dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo quy định, phải chủ động thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả, chắc chắn và chặt chẽ hơn nữa việc giãn cách xã hội theo đúng nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” để thực hiện triệt để việc giãn cách, cách ly.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo quán triệt, thực hiện bảo đảm chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giãn cách xã hội hình thức hoặc “chặt ngoài, lỏng trong”. Phải bảo vệ được thật chắc các “vùng xanh”, cô lập đựợc các “vùng đỏ” ở phạm vi hẹp nhất và phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 25/8/2021

Đồng thời, các lực lượng chức năng quyết liệt theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phát hiện, xử lý ngay người đến từ vùng có dịch hoặc đến từ địa bàn khác theo quy định mà không khai báo.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang triển quyết định: Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi 9 huyện, thành phố; riêng 02 đơn vị thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện trong vòng 10 ngày, kể từ 0 giờ ngày 16/8/2021.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo về tỉnh hình thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo về tỉnh hình thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện nghiêm các nguyên tắc chung trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy”; khẩn trương tầm soát F0, đánh giá chính xác về tình hình dịch bệnh trên địa bàn và đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, nhanh chóng làm sạch địa bàn, bảo vệ, giữ vững “vùng xanh” và từng bước mở rộng phạm vi “vùng xanh” trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố, phấn đấu đến hết ngày 25/8/2021, tình hình dịch bệnh trong tỉnh phải được kiểm soát và đẩy lùi.

Đối với những người đến, về từ khu vực có dịch COVID-19 đã tiêm đủ 02 liều vaccine ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về địa phương sẽ không thực hiện cách ly tập trung mà chỉ theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 07 ngày, được thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ bảy. Người về từ vùng dịch phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế, trước khi về địa phương phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR trong thời hạn 03 ngày hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng 24 giờ âm tính;

Xử lý nghiêm các vi phạm, kể cả xử lý hình sự theo quy định của pháp luật đối với mọi hành vi không tuân thủ, cản trở, chống đối việc thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền.

UBND tỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định; có kế hoạch đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp, thu mua nông sản và vận chuyển hàng hóa không bị gián đoạn nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức, đoàn thể có kế hoạch vận động, hỗ trợ kịp thời đến các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đảm bảo ổn định cuộc sống trong thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội.

UBND tỉnh Bình Dương cũng vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện "xanh hóa" địa bàn.

Kể từ 0h ngày 16/8/2021 đến hết ngày 31/8/2021, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông, hoạt động trong khung thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau tại các thành phố, thị xã: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên.

Đối với các huyện: Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo thực hiện Chỉ thị 16 kể từ 0 giờ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 22/8/2021; không hạn chế tối đa việc lưu thông, hoạt động trong khung thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau.

Sau thời gian này, căn cứ diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên từng địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh sẽ xem xét, chỉ đạo thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể trong công tác phòng, chống dịch theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh.

Các địa phương chủ động chuẩn bị phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh và áp dụng biện pháp phòng, chống dịch ở "mức cao hơn" và không được "chậm hơn" khi xử lý tình huống; đồng thời, khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để giảm mạnh "vùng đỏ", "xanh hóa" địa bàn, xây dựng và bảo vệ "vùng xanh", sớm đưa các địa phương về trạng thái "bình thường mới bền vững" theo Kế hoạch số 146/KH-BCĐ ngày 07/08/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Trường hợp để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của đơn vị, địa phương đó sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định. /.

Đọc thêm