Hàng ngàn hộ dân ĐBSCL chạy lũ

Cho đến hôm qua – 2/10, An Giang có hơn 12.000 căn nhà, Đồng Tháp có hơn 6.000 căn bị ảnh hưởng bởi lũ cực lớn. Nhiều hộ dân không có chỗ di dời phải tự xoay xở bằng cách sống cặp theo đường lộ. Ở Vĩnh Long, Tiền Giang, hàng trăm ngàn ha cây ăn trái đứng trước nguy cơ mất trắng …

Cho đến hôm qua – 2/10, An Giang có hơn 12.000 căn nhà, Đồng Tháp có hơn 6.000 căn bị ảnh hưởng bởi lũ cực lớn. Nhiều hộ dân không có chỗ di dời phải tự xoay xở bằng cách sống cặp theo đường lộ. Ở Vĩnh Long, Tiền Giang, hàng trăm ngàn ha cây ăn trái đứng trước nguy cơ mất trắng …

Thêm một đê vỡ

Cùng với nguy cơ đe dọa hàng chục ngàn ha lúa vụ 3 của các địa phương 2 tỉnh đầu nguồn lũ An Giang và Đồng Tháp, nước lũ còn tàn phá nặng về khiến hàng chục ngàn nhà dân, vườn tược, thủy sản của người dân bị thiệt hại.

Hôm qua – 2/10, tại tuyến đê bao Bắc Viện, thuộc ấp Thi Sơn, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng xảy ra thêm 1 vụ vỡ đê làm thiệt hại khoảng 400 ha lúa và đe dọa 300 ha lúa vụ 3 tại tểu vùng lân cận. Trước đó, tuyến đê bao này đã 3 lần bị vỡ nhưng kịp thời được ứng cứu. Đây là  vụ vỡ đê mới nhất tại tỉnh này, nâng tổng thiệt hại lên 1.100 ha. Ngoài ra các tuyến đê bao ở xã Tân Hộ Cơ, Thông Bình, huyện Tân Hồng cũng đang đứng trước nguy cơ bị vỡ rất cao.

người dân cứu đê vừa bị vỡ tại Châu Phú, An Giang.
người dân cứu đê vừa bị vỡ tại Châu Phú, An Giang.

Theo Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Đồng Tháp, hiện các tuyến đê bao bảo vệ lúa thu đông tại các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và thị xã Hồng Ngự vẫn đang hết sức mong manh, nhiều nơi chỉ cao hơn mực nước lũ chừng 10 cm. Nhiều tuyến đê vẫn hết sức nguy cấp, bị nước lũ gây sạt lở mái, thân đê và rò rỉ. Nước lũ tiếp tục dâng cao gây ngập hơn 6.946 km đường giao thông nông thôn, cuốn trôi 905.936 m3 đất đá, gây hư hỏng 24 cầu - cống.

Bất ngờ tàn phá An Giang

Chết đuối vì cứu xuồng

Khoảng 15h chiều 1/10, ông Trịnh Đức Cư (50 tuổi, trú xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) cùng vợ chèo ghe đi bẻ cây chổi ven sông đoạn ở thôn Cao Bang, xã Phong Hiền. Trong lúc đang bẻ cây chổi, chiếc ghe ông Cư bị bứt dây, trôi ra sông. Ông Cư lao vội xuống dòng nước đang chảy mạnh để cứu ghe nhưng bị vọp bẻ  nên chìm xuống sông, đến hơn 16h chiều cùng ngày lực lượng dân quân xã Phong Hiền mới tìm ra xác.

Trái với những dự báo ban đầu, năm nay ở An Giang mực nước lũ không cao, tuy nhiên dù chuẩn bị đối phó với lũ cao độ, nhưng trước diễn biến rất bất thường của mùa lũ năm nay, mưa nhiều ở thượng nguồn, khiến cho mực nước lũ đã vượt xa dự báo ban đầu. Do vậy, trong những ngày qua, lũ đã tàn phá, gây nhiều thiệt hại nặng nề cho người dân tỉnh An Giang. 

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB & TKCN) tỉnh An Giang cho đến ngày 1/10, lũ đã làm chết 4 người, trong đó có 2 trẻ em (ở huyện An Phú 3, huyện Tịnh Biên 1). Diện tích đất bị sạt lở bờ sông trong toàn tỉnh là 13.977m2  ở hầu hết các huyện như Châu Phú, Tân Châu, Phú Tân, Chợ Mới và TP. Long Xuyên, trong đó mới phát sinh có 540m2 ở thành phố Long Xuyên bị sạt lở. Tổng số nhà bị ảnh hưởng cần phải di dời là 520 hộ và đã di dời 152 hộ ở thị xã Tân Châu, Châu Phú, TP. Long Xuyên và huyện Phú Tân. Như vậy là trong những ngày tới đây, khi dự báo nước lũ đạt đỉnh cao nhất, số hộ cần được di dời nhà ở cần phải thực hiện khẩn trương. 

Hiện địa phương tập trung gia cố tôn cao đê, đập, chống rò rĩ và sạt lở đê. Toàn tỉnh đã triển khai nhiều lực lượng (Trung đoàn 892, Sư đoàn 330-Quân khu 9, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2 của Bộ Công an, Tỉnh đội, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Huyện đội, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, sinh viên đại học An Giang, nông dân...) với hơn 46.173 lượt người tham gia gia cố hơn 396 km đê, đập tạm, cống bọng. Do ảnh hưởng của lũ lớn, hàng trăm km đường giao thông tỉnh lộ, đường nội ô, đường nông thôn đã bị ngập, có 24 điểm trường học với 70 lớp và 2.745 học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Đe dọa đến tính mạng người dân

Mực nước lớn nhất ngày 2/10 các nơi trong tỉnh Đồng Tháp đã vượt mức báo động 3 từ 0,3 - 0,5 m và tiếp tục lên nhanh từ 5 -15 cm mỗi ngày.  Tại nhiều tuyến đê xung yếu trên địa bàn huyện Tân Hồng, thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Thanh Bình có hàng trăm chiến sĩ bộ đội, công an cùng bà con nông dân túc trực ngày đêm đê bảo vệ đê bao, cứu lúa. Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn - Phó Giám thị trại tạm giam -Công an tỉnh Đồng Tháp đang tham gia công tác hộ đê khu vực xã Tân Hộ Cơ cho biết: “Gần một tuần nay đơn vị được điều lên đây cứu đê cùng bà con nông dân. Công việc cứu hộ ngày một căng thẳng hơn do nước lên ngày càng cao, trong khi sức chịu đựng của của đê bao có hạn nên các chiến sĩ phải túc trực suốt ngày đêm để cứu đê”. 

Mực nước lên nhanh đã làm hàng ngàn ngôi nhà bị ngập cần phải di dời khẩn cấp, đường xá cũng bị hư hại nặng. Bà Võ Thị Hương ở ấp Bình Thạnh A, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự đã phải kê nhà lên nhiều lần mà vẫn bị ngập: “Mực nước lên nhanh nên cả gia  đình quyết định dời nhà lên ven Quốc lộ 30 để tránh lũ dữ. Cuộc sống gia đình khó khăn vì không việc làm, nước lên cao không đánh bắt thuỷ sản được”. Bà Trần Thu Quyền – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh - thống kê: “Hiện tại trong địa bàn xã có 128 hộ di dời, 118 hộ cơi lên cao. Nếu mực nước lên cao sẽ có thêm hơn 200 hộ nữa buộc phải di dời lên gò cao hay đường quốc lộ. đồng thời trên địa bàn còn 150 hộ cần phải cứu đói khẩn cấp”.

170 tỷ đồng hỗ trợ 8 tỉnh vùng lũ

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định trích 170 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách T.Ư năm 2011 hỗ trợ 8 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long đối phó với mưa lũ, củng cố đê bao, bờ bao bảo vệ sản xuất, đảm bảo an toàn dân cư.

Số tiền trên được phân bổ như sau: Tỉnh An Giang 60 tỷ đồng; tỉnh Đồng Tháp 25 tỷ đồng; tỉnh Kiên Giang 20 tỷ đồng; tỉnh Tiền Giang 15 tỷ đồng; tỉnh Hậu Giang 15 tỷ đồng; tỉnh Long An 10 tỷ đồng; tỉnh Vĩnh Long 10 tỷ đồng; thành phố Cần Thơ 15 tỷ đồng.

N. Long – T.Trung

Đọc thêm