Hàng nghìn cuộc đời được 'tái sinh' nhờ vị giáo sư người Pháp gốc Việt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - GS.TS René D. Esser là bác sĩ người Pháp gốc Việt, một trong những chuyên gia về Chấn thương chỉnh hình hàng đầu tại Pháp và Mỹ. Ông đã “tái sinh” hàng nghìn cuộc đời người bệnh.
GS.TS René D. Esser thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC
GS.TS René D. Esser thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Ngày 15/4/2022, Bệnh viện ĐHYD Shing Mark đã đón tiếp vị Giáo sư bác sĩ René D. Esser và may mắn hơn nữa là ông cũng đã nhận lời mời hợp tác và làm việc cùng bệnh viện trong chuyến trở về Việt Nam này.

Ông là giáo sư, bác sĩ người Pháp gốc Việt, một chuyên gia về Chấn thương chỉnh hình hàng đầu ở Pháp và Mỹ. Ông nguyên là trưởng khoa chấn thương chỉnh hình tại Đại học Stanford (Mỹ), Bệnh viện Markgroeningen (Đức) và Bệnh viện Tupua Tamasese Meaole (Samoa).

GS.TS René D. Esser (áo đen) cùng các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

GS.TS René D. Esser (áo đen) cùng các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ngoài ra, Giáo sư René D.Esser từng tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học trên thế giới, và cũng là cố vấn chuyên khoa chấn thương chỉnh hình cho nhiều Bệnh viện Pháp danh tiếng như Bệnh viện Đa khoa Polyclinique du Ternois và Bệnh viện đa khoa Clarence. Cùng với việc giảng dạy và điều trị, Giáo sư còn phát minh ra nhiều thiết bị chỉnh hình đang được các phẫu thuật viên sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Một đời vị giáo sư tích cóp kinh nghiệm, đến khi tay nghề và điều kiện thực sự vững vàng ông chủ động tìm về Việt Nam và trực tiếp tham gia nhiều ca mổ khó tại các bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Chợ Rẫy, Bệnh viện ĐHYD Shing Mark… cùng với nhiều bệnh viện lớn nhỏ trên cả nước.

GS.TS René D. Esser. Ảnh: BVCC
GS.TS René D. Esser. Ảnh: BVCC

Tại Việt Nam, Giáo sư René D.Esser đã phẫu thuật chỉnh hình cho rất nhiều ca bệnh bị dị tật bẩm sinh hoặc mắc phải các bệnh lý về xương khớp, trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn cho phẫu thuật viên để cập nhật các tiến bộ của thế giới trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình.

Một đời vị giáo sư luôn không ngừng ấp ủ những dự định trên chính quê hương Việt Nam của mình để hồi sinh nhiều cuộc đời tàn tật có thể lành lặn và sống cuộc đời bình thường như bao người khác.

Người bệnh có thể dễ dàng trong việc đăng kí thăm khám và điều trị trực tiếp bởi Giáo sư René D.Esser tại Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark, số 1054 Quốc Lộ 51, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đọc thêm