Hàng nghìn học sinh, sinh viên tham gia giải chạy S-Race 2024 tại Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 09/3, tại Quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) diễn ra Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên S-Race Thừa Thiên Huế với thông điệp “Vì tầm vóc Việt”.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Kim Chi và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tham gia giải chạy.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Kim Chi và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tham gia giải chạy.

Theo đó, giải chạy S-Race 2024 với 3 sự kiện trực tiếp tại tỉnh Thừa Thiên Huế (ngày 9/3), TP Hồ Chí Minh (ngày 14/9) và Hà Nội (ngày 17/11) hứa hẹn mang đến những giá trị tích cực cho học sinh, sinh viên; khuyến khích các em tham gia tập luyện thể thao, gắn kết gia đình, nhà trường, cộng đồng trong hoạt động phát triển thể chất của thế hệ trẻ Việt Nam.

S-Race 2024 với điểm dừng chân đầu tiên tại Thừa Thiên Huế tiếp tục khẳng định vị thế của dự án thể thao học đường quy mô lớn nhất dành cho học sinh, sinh viên. Không chỉ diễn ra sự kiện thi đấu trực tiếp tại quảng trường Ngọ Môn, S-Race Thừa Thiên Huế 2024 còn ghi nhận hoạt động chạy hưởng ứng tại 8 địa phương trên địa bàn tỉnh gồm: 2 thị xã (Hương Thủy, Hương Trà) và 6 huyện (Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới và Nam Đông).

S-Race Thừa Thiên Huế gồm nội dung thi đấu dành cho 3 nhóm tuổi: học sinh THCS (11 - 14 tuổi); học sinh THPT (15 - 17 tuổi); sinh viên các trường cao đẳng và đại học (18 - 23 tuổi). Cự ly thi đấu 3 km dành cho sinh viên nam và nam sinh THPT; 1,5 km dành cho nam sinh THCS, sinh viên nữ, nữ sinh THPT và nữ sinh THCS.

Giải chạy S-Race luôn thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Giải chạy S-Race luôn thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Đây là hoạt động thể chất rất ý nghĩa, thu hút học sinh, sinh viên tập luyện thể thao với sự đồng hành của nhà trường và thầy cô, góp phần thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe học đường, xây dựng lối sống lành mạnh, khoa học.

S-Race 2024 nhằm chung tay thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.

S-Race 2024 nhằm chung tay thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất (Bộ GD&ĐT) cho biết, giải chạy S-Race 2024 tổ chức tại 9 địa điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế, thi đấu chính thức tại Quảng trường Ngọ Môn và thi đấu hưởng ứng tại 8 huyện, thị xã thu hút gần 20.000 học sinh, sinh viên, thầy cô và cha mẹ học sinh tham gia. Đây là con số vận động viên lớn nhất tại một sự kiện trực tiếp của giải chạy học đường này.

Theo ông Nguyễn Thanh Đề, giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc xây dựng và phát triển nhân tố con người. Giải chạy S-Race đã trở thành một hoạt động thường niên, nhận được yêu thích của học sinh, sinh viên cả nước, khuyến khích các em tham gia tập luyện thể thao, gắn kết gia đình, nhà trường và cộng đồng thông qua hoạt động phát triển thể chất thế hệ trẻ Việt Nam.

Về đích nội dung 1,5km.

Về đích nội dung 1,5km.

Sau thành công ở mùa giải trước, S-Race 2024 tiếp tục hợp tác cùng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt. Từ đây, hàng triệu bước chạy của các vận động viên S-Race sẽ trở thành những món quà ý nghĩa cho những bạn nhỏ cần phục hồi chức năng vận động.

Với mỗi lượt tham gia giải chạy trực tiếp S-Race 2024, Quỹ sẽ trích ra 5.000 đồng cho quỹ điều trị khuyết tật vận động hỗ trợ bệnh nhi nghèo. Ngoài ra, các vận động viên trên toàn quốc có thể tiếp tục gây quỹ thêm 200 đồng/km khi tham gia giải chạy trực tuyến S-Race Family Online và S-Race School Online. Toàn bộ số tiền này do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đối ứng.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên.

Kết thúc giải chạy, Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ hạng Nhất đến hạng 10 căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng của S-Race Thừa Thiên Huế là 132 triệu đồng.

Đọc thêm