Hàng trăm ha lúa có nguy cơ bị mất trắng ở Thái Bình

 Cơn bão số 1 tuy không gây gió lớn nhưng đã gây mưa làm úng ngập 2200 ha lúa mới cấy và 900 ha hoa màu đang thời kỳ ra hoa. Những xã chịu hậu quả nặng nề nhất là Tự Tân, Minh Quang, Minh Lãng và Tân Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình.

Có mặt tại các cánh đồng của xã Tự Tân, Vũ Thư, Thái Bình vào sáng ngày 18/7, hầu hết diện tích lúa của xã đều trong tình trạng ngập úng nặng. Tại các cánh đồng Cửa Trai, Đồng Gòi, đồng Tròn và Cửa Kho của xã Tự Tân đều ngập chìm trong nước.

Trên cánh đồng Cửa trại chúng tôi gặp anh Bùi Văn Kiểm đang kéo vó, anh kiểm cho biết, nhà anh có 7 sào ruộng, nhưng cả 7 sào đều có nguy cơ phải cấy lại. "Tính đến nay, mỗi sào ruộng tôi đã chi vào khoảng 350 nghìn. Nếu trong 1 đến 2 ngày, nước không rút công thêm với thời tiết nắng nóng, toàn bộ ruộng nhà tôi sẽ phải cấy lại. Khổ nhất là mạ đã hết, có phải cấy lại cũng không biết lấy mạ ở đâu", anh Kiểm than phiền.

Hàng trăm ha lúa có nguy cơ bị mất trắng ở Thái Bình ảnh 1

Chị Lê Thị Huệ đang chỉ tay về cánh đồng Gòi mênh mông nước.

Ngoài lượng mưa lớn đổ xuống cánh đồng trong thời gian chiều và tối ngày 17/7, tình trạng ngập úng còn do hệ thống mương tiêu nước bị bèo tây dày đặc gây tắc dòng chảy.

Chị Lê Thị Huệ (thôn Nam Long) chỉ tay về phía cánh đồng mênh mông nước buồn rầu: "Đấy chú xem, lúa mới cấy còn chưa bén rễ, giờ chìm nghỉm trong nước thế này làm sao mà sống nổi. Nông dân chúng tôi dốc hết vốn liếng để đổ vào cấy lúa, giờ lúa chết không biết lấy gì để sinh nhai".

Không chỉ nhà chị Huệ mà hầu hết diện tích lúa ở xã đều trong tình trạng bị đe dọa bởi "thủy thần". Ông Phạm Văn Đáo, người thôn Quyết Tiến (Tự Tân) cho biết, dù mưa đã tạnh nhưng việc bơm thoát nước thoát nước vẫn gặp khó khăn. Lúa mới cấy, dân chúng đã khốn khổ vị nạn ốc bưou vàng, giờ nước lớn, nguy cơ ốc sinh sôi sẽ ăn hết hết lúa là rất cao.

Thông tin từ huyện Vũ Thư cho thấy, cơn bão số 1 tuy không gây gió lớn nhưng đã gây mưa làm úng ngập 2200 ha lúa mới cấy và 900 ha hoa màu đang thời kỳ ra hoa. Những xã chịu hậu quả nặng nề nhất là Tự Tân, Minh Quang, Minh Lãng và Tân Hòa. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, tổng lượng mưa ba ngày qua đổ xuống Vũ Thư lên đên 220 mm.

Chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với ngành điện chủ động vận hành hai trạm bơm lớn nhất của huyện là trạm bơm Phù Sa (xã Tự Tân) và Trạm bơm Nam Bi (xã Tân Hòa). Theo nhận định, sớm nhất cũng phải sau 2-3 ngày, việc chống úng mới có thể tạm ổn. Ngoài hệ thống bơm điện, huyện kết hợp với Sở NN&PTNT cố gắng vận hành những trạm bơm dầu tại những nơi ngập nặng để tập trung cứu lúa mùa.

Việt Hưng

Đọc thêm