Hàng trăm người diễn tập chữa cháy tại cảng biển Chu Lai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hơn 500 người cùng với 70 phương tiện chữa cháy chuyên dụng, xe cứu thương, cano… đã tham gia diễn tập xử lý tình huống xảy ra cháy ở bãi container chứa hàng của Công ty TNHH Cảng biển quốc tế Chu Lai tại KCN hậu cần - Cảng Chu Lai Trường Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Sáng 17/12, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi diễn tập Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại khu công nghiệp hậu cần - Cảng Chu Lai (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành).

Tham dự buổi diễn tập có ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy… Các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Quảng Nam, lực lượng Cảnh sát PCCC& CNCH của TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và nhiều đơn vị phối hợp phối hợp tham gia diễn tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi diễn tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi diễn tập.

Tình huống giả định của buổi diễn tập là xảy ra cháy tại bãi container chứa hàng của Công ty TNHH Cảng biển quốc tế Chu Lai thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải tại Khu Công nghiệp hậu cần - Cảng Chu Lai Trường Hải.

Tình huống giả định, bãi container chứa hàng của Công ty TNHH Cảng biển quốc tế Chu Lai bốc cháy dữ dội.

Tình huống giả định, bãi container chứa hàng của Công ty TNHH Cảng biển quốc tế Chu Lai bốc cháy dữ dội.

Nguyên nhân gây cháy được xác định là do container chứa pin Lithium-ion bảo quản lâu ngày ngoài bãi, dưới tác động của nhiệt độ môi trường cao làm pin bị trương phồng và nổ, gây cháy. Đặc biệt, trong các container chủ yếu chứa các hàng là chất dễ cháy như axeton, sơn, dầu nhớt khiến đám cháy cháy lan sang các container chứa hàng xung quanh. Đám cháy có thể phát triển lớn thành quy mô thảm họa, phải huy động nhiều lực lượng phương tiện phối hợp triển khai công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành chữa cháy.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành chữa cháy.

Ban chỉ huy buổi diễn tập đã huy động hơn 500 người tham gia cùng với hơn 70 phương tiện là các xe chữa cháy và CNCH chuyên dùng, xe bồn chở nước, xe cứu thương, xe chở quân, xe chở phương tiện, xe tải, tàu, thuyền, cano... các loại cùng hợp đồng tác chiến để dập tắt đám cháy.

Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ theo kịch bản diễn tập đề ra, tổ chức các giai đoạn diễn tập với nhiều nhiệm vụ như hướng dẫn thoát nạn, di chuyển tài sản, di dời tàu thuyền, tổ chức cứu người bị nạn và sơ cấp cứu chuyển thương, xử lý sự cố chất lỏng chảy loang, tổ chức đồng bộ các biện pháp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Buổi diễn tập đã được tổ chức thành công, đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

Buổi diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn khu công nghiệp kết hợp diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, huy động nhiều lực lượng và phương tiện với quy mô cấp tỉnh năm 2022.

Hơn 500 người cùng 70 phương tiện chữa cháy chuyên dụng được huy động để chữa cháy.

Hơn 500 người cùng 70 phương tiện chữa cháy chuyên dụng được huy động để chữa cháy.

Đây là phương án lớn nhất từ trước đến nay, có nhiều lực lượng tham gia như: Công an, quân đội, các đơn vị chức năng của tỉnh, quần chúng nhân dân…, đặc biệt huy động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH của cả 2 tỉnh thành là Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, Khu kinh tế mở Chu Lai nói chung và Khu Công nghiệp Hậu cần - Cảng Chu Lai nói riêng có rất nhiều cơ sở, doanh nghiệp, công ty hoạt động sản xuất kinh doanh, vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu, tập trung nhiều loại hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ cao như gas, xăng dầu, viên nén gỗ, hóa chất dễ cháy.

Trước những nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ tại khu công nghiệp, công tác chuẩn bị diễn tập, tập luyện đã được thực hiện cách đây gần 2 tháng với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bài bản, huy động nhiều lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy hiện đại, xây dựng tình huống giả định phù hợp với thực tế.

Diễn tập chữa cháy và cứu người dưới nước.

Diễn tập chữa cháy và cứu người dưới nước.

“Việc diễn tập phương án chữa cháy nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện khả năng ứng phó, giải quyết những tình huống thảm họa cháy lớn của các lực lượng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ động trong công tác phối hợp, giải quyết các tình huống cháy, nổ tương tự từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phối hợp, lãnh đạo chỉ huy; tăng cường lực lượng, phương tiện ứng trực nhằm giải quyết kịp thời các tình huống cháy, nổ ngay từ lúc mới phát sinh, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng”, ông Bửu nói.

Đọc thêm