Hành động hào phóng của Nga với châu Phi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga đã xóa nợ cho các quốc gia châu Phi tới hơn 20 tỷ USD, Tổng thống Vladimir Putin ngày 20/3 cho biết.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Tổng thống Putin khẳng định tại phiên họp toàn thể của hội nghị quốc tế có tên “Nga-Châu Phi trong một thế giới đa cực”.

"Nga đã xóa nợ cho các quốc gia châu Phi với số tiền hơn 20 tỷ USD", ông Putin nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Nga, kim ngạch thương mại giữa Nga và các nước châu Phi đang tăng lên mỗi năm, đạt gần 18 tỷ USD vào cuối năm ngoái.

Trong phát biểu, ông Putin cũng cho rằng, việc chuyển đổi mạnh mẽ hơn trong việc sử dụng các loại tiền tệ trong các thanh toán tài chính và thiết lập các chuỗi vận chuyển và hậu cần mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự gia tăng thương mại giữa 2 bên.

Đọc thêm