“Hành sự” giữa ruộng ngô, chồng bị vợ chém bất tỉnh

(PLO) - Đang trong lúc “hành sự” giữa ruộng ngô, anh chồng không những không được “thỏa mãn” mà còn bị vợ cầm dao chém tổn hại 43% sức khỏe.
Ảnh minh họa từ internet
Ảnh minh họa từ internet

TAND huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vừa xét xử lưu động tại UBND xã Nghĩa Lạc, tuyên phạt Lô Thị Đông (SN 1982, trú xóm Mồn, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn) 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên, Đông kết hôn với anh Đ (kém 6 tuổi, ở cùng xã).

Khoảng 23h ngày 10/09/2015, Đông bảo chồng cầm theo con dao rựa, kèm đèn pin ra ruộng ngô thu hoạch ngô. Ra tới ruộng, sau khi kiểm tra thấy bắp ngô còn non, hai vợ chồng ra về.

Giữa cảnh trăng thanh gió mát, vợ chồng nổi hứng “hành sự” ngay trong ruộng ngô. Trong quá trình “yêu”, do bị chồng bắt phải chiều theo ý mình khiến Đông bực bội phản ứng.

Bị vợ làm mình mất hứng, anh Đ to tiếng chửi bới, quát nạt. Quá bức xúc, Đông liền rút con dao rựa cạnh đó đánh nhiều nhát vào đầu chồng khiến anh Đ bất tỉnh, bị thương tật tới 43%./.

Đọc thêm