Hành trình Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam thăm 'địa chỉ đỏ' tại Khu di tích K9

(PLVN) - Ngày 8/12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chuyến “Hành trình tới địa chỉ đỏ” tại Khu di tích K9 (Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội), nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cho đoàn viên, thanh niên.
Đoàn viên thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm tại Khu di tích K9.
Đoàn viên thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm tại Khu di tích K9.

Dẫn đoàn là đồng chí Nguyễn Sỹ Hồng, Bí thư đoàn cơ sở Báo Pháp luật Việt Nam và đồng chí Hoàng Văn Toản, Phó Bí thư đoàn cơ sở Báo Pháp luật Việt Nam cùng các đoàn viên thanh niên của báo.

Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm.

Các đoàn viên thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.

Các đoàn viên thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm.

Các đoàn viên thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm.

Sau lễ dâng hương, đoàn đã tham quan, nghe hướng dẫn viên tái hiện những dấu mốc lịch sử quan trọng của Khu di tích K9 qua từng tên gọi khác nhau gắn với từng giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Đoàn viên thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy.

Đoàn viên thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy.

Tại Khu di tích, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo Pháp Luật Việt Nam đã vinh dự được đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên; nhân dịp Đoàn công tác của Trung ương Đoàn lên Khu di tích K9 dâng hương và báo cáo Bác về công tác Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022- 2027 sắp diễn ra tới đây.

Khu di tích K9 nằm bên bờ sông Đà, là một trong những địa danh lịch sử, văn hóa, di tích đặc biệt gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là nơi Bác Hồ và Bộ Chính trị từng ở và làm việc, đồng thời cũng chính là nơi lưu giữ và bảo quản thi hài của Người trong thời gian từ 1969-1975.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hồng, Bí thư đoàn cơ sở Báo Pháp luật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hồng, Bí thư đoàn cơ sở Báo Pháp luật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy.

Đây là lần đầu nhiều đoàn viên thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam tới thăm Khu di tích lịch sử K9. Đồng chí Nguyễn Sỹ Hồng, Bí thư Đoàn chia sẻ: “Thực hiện công tác kế hoạch năm 2022, Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam đã tới thăm khi di tích. Khi đến với khu di tích, tôi đã cảm nhận sâu sắc lòng biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam. Đại diện cho thế hệ trẻ của Báo Pháp luật Việt Nam, chúng tôi tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống, trong công việc và rèn luyện, để tiếp tục cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đúng mong ước của Người lúc sinh thời. Thay mặt các đoàn viên, thanh niên, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn Ban biên tập Báo Pháp luật Việt Nam và xin hứa, sẽ tiếp tục cống hiến hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Đoàn dâng hương tại mỏm đá chông.

Đoàn dâng hương tại mỏm đá chông.

Tròn 65 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đá Chông, Khu di tích K9 vẫn được giữ gìn nguyên vẹn và ngày càng được mở rộng, khang trang. Khu di tích mang đậm dấu ấn cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã và đang làm sâu sắc hơn, tỏa sáng giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Là một trong những thanh niên trẻ của báo tham gia chuyến tham quan này, đồng chí Nguyễn Minh Anh chia sẻ: “Là một trong những đoàn viên thanh niên trẻ của Báo, tôi rất tự hào khi được tham gia chuyến hành trình này. Đến khu di tích, được tham quan nơi mà Bác Hồ và Bộ Chính trị từng làm việc, tôi cảm nhận sâu sắc lòng biết ơn, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam, Ban Biên tập Báo đã tổ chức chuyến đi hết sức ý nghĩa này”.

Các đoàn viên thanh niên nghe giới thiệu về các địa điểm tham quan tại Khu di tích K9.

Các đoàn viên thanh niên nghe giới thiệu về các địa điểm tham quan tại Khu di tích K9.

Đọc thêm