“Harry Potter” và những bộ tiểu thuyết đồ sộ thành công khi bước lên màn ảnh rộng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thành công trên những kệ sách với các danh hiệu bán chạy nhất, nhiều bộ tiểu thuyết nổi tiếng đã bước ra khỏi lĩnh vực văn học để xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Phim chuyển thể tiểu thuyết không chỉ tái hiện lại những câu chữ theo một cách khác, mà còn mang thế giới tiểu thuyết lên phim với góc nhìn mới mẻ, trực quan, đem tới cho khán giả một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt dựa trên tác phẩm mà họ yêu mến.

Cùng điểm qua những bộ tiểu thuyết giả tưởng được chuyển thể thành công bậc nhất màn ảnh rộng.

Chúa tể của những chiếc nhẫn

“Chúa tể của những chiếc nhẫn” là thiên tiểu thuyết của đại văn hào người Anh J. R. R. Tolkien, được xuất bản lần đầu năm 1954. Lấy bối cảnh vùng đất giả tưởng với tên gọi Middle Earth, tác phẩm giả tưởng kể về hành trình tiêu diệt chiếc nhẫn quyền lực của Frodo - một chàng trai thuộc tộc người Hobbit.

Với “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, khán giả được cùng Frodo và những người bạn của mình rong ruổi trên khắp các nẻo đường của Middle Earth, ngắm nhìn thiên nhiên kỳ vĩ nhưng cũng mới lạ của nơi đây, với rất nhiều tộc người, các sinh vật kỳ lạ cùng sinh sống.

Bộ tiểu thuyết bán trên 150 triệu bản, trở thành một trong những tiểu thuyết bán chạy nhất lịch sử.

Trước khi chuyển thể thành phim, “Chúa tể của những chiếc nhẫn” là một trong những tiểu thuyết bán chạy nhất lịch sử.

Trước khi chuyển thể thành phim, “Chúa tể của những chiếc nhẫn” là một trong những tiểu thuyết bán chạy nhất lịch sử.

Tác phẩm được bước lên màn ảnh rộng dưới bàn tay của đạo diễn Peter Jackson. Từng trang sách của Tolkien được khắc họa đầy sống động, hùng vĩ dưới bàn tay đạo diễn Jackson, mang tới một tác phẩm kỳ ảo mang đậm chất sử thi, tạo ra trải nghiệm hoàn hảo trên màn ảnh rộng và còn nguyên giá trị cho tới ngày nay, dù hơn 2 thập kỷ đã trôi qua.

Cả 3 phần phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” đều giành được giải Oscar, và phần phim thành công nhất là phần thứ 3 - “Sự trở lại của nhà vua”. Ngày 29/11 tới, phần phim này sẽ trở lại phòng vé Việt Nam, đưa khán giả một lần nữa đến với Middle Earth, theo dõi chặng cuối trong hành trình của Frodo.

Harry Potter

Một trong những bộ tiểu thuyết dành cho thiếu nhi thành công nhất mọi thời đại gọi tên “Harry Potter” của nhà văn J.K.Rowling.

Bộ tiểu thuyết xoay quanh cậu bé phù thủy Harry Potter và hành trình của cậu tại ngôi trường pháp thuật Hogwarts, nơi cậu được đào tạo để chính thức trở thành một phù thủy. Tại đây, Harry Potter gặp gỡ những người đồng đội tuyệt vời cũng như đối đầu những thế lực hắc ám nguy hiểm.

Mặc dù khởi đầu là một bộ tiểu thuyết cho thiếu nhi, “Harry Potter” đã vượt qua mọi khuôn khổ của thể loại này để trở thành một hiện tượng được độc giả toàn cầu yêu mến, giữ một vị trí quan trọng trong nền văn hóa đại chúng cho tới hiện nay.

Điều làm nên thành công của “Harry Potter” đến từ trí tưởng tượng đáng nể của J.K.Rowling khi tạo ra một thế giới phép thuật đồ sộ, nhiệm màu mà bất cứ đứa trẻ (và cả người lớn) nào cũng ao ước được một lần đặt chân.

“Harry Potter” từng là một hiện tượng được độc giả toàn cầu yêu mến.

“Harry Potter” từng là một hiện tượng được độc giả toàn cầu yêu mến.

Những địa danh nổi tiếng trong truyện như trường Hogwarts, Hẻm Xéo, Nhà ga 9-3/4… thậm chí còn có đời sống riêng ngoài bộ truyện. Những loài sinh vật huyền bí - một môn học tại trường Hogwarts cũng có cả một series spin-off (ngoại truyện) cho riêng mình với tên gọi “Sinh vật huyền bí”, do chính J.K.Rowling chấp bút.

Loạt phim “Harry Potter” do hãng Warner Bros. sản xuất đều đạt thành công lớn về mặt doanh thu, cũng như nhận được sự yêu mến của khán giả toàn cầu.

Thế giới phù thủy diệu kỳ của Harry Potter khi bước lên màn ảnh rộng vẫn tràn đầy màu sắc, phép thuật, đủ khiến bất cứ ai cũng chìm đắm và mê mẩn. Các diễn viên chính của loạt phim - Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint và Tom Felton… đều là những cái tên được yêu mến trên toàn thế giới trong suốt 1 thập kỷ bộ phim ra rạp.

Dune: Hành tinh cát

Tượng đài tiểu thuyết khoa học - viễn tưởng của văn học Mỹ gọi tên “Dune: Hành tinh cát” của đại văn hào Frank Herbert. Đây là một trong những tiểu thuyết khoa học - viễn tưởng vĩ đại và chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong nền văn học thế kỷ 20.

Tác phẩm của Frank Herbert đưa khán giả đến với hành tinh Arrakis tại một thời điểm rất xa trong tương lai. Paul Atreides - cậu thiếu niên mới 15 tuổi trở thành người thừa kế của nhà Atreides, gánh vác trọng trách dẫn dắt cả gia tộc trên hành tinh nguy hiểm nhất vũ trụ này, trong cuộc chiến tranh giành loại nhiên liệu quý hiếm mang tên hương dược.

Cũng giống như “Chúa tể của những chiếc nhẫn” hay “Harry Potter”, “Dune: Hành tinh cát” nhận được sự yêu mến của độc giả nhờ vào thế giới vĩ đại mà tác giả xây dựng trong tác phẩm. Frank Herbert đã dành nhiều thời gian rong ruổi trên các sa mạc, nghiên cứu về các cồn cát, về những loại đá, vẽ ra một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ cùng câu chuyện mang đậm giá trị văn học, triết học, tôn giáo học, khoa học đầy choáng ngợp.

Chuyển thể từ tiểu thuyết, “Dune: Hành tinh cát” đã mang về 6 tượng vàng Oscar.

Chuyển thể từ tiểu thuyết, “Dune: Hành tinh cát” đã mang về 6 tượng vàng Oscar.

Cũng chính bởi vậy, “Dune: Hành tinh cát” từng được coi là một trong những tác phẩm văn học khó chuyển thể nhất. Những nỗ lực đưa bộ phim lên màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ vào những năm cuối thế kỷ 20 đều không thành công. Tới năm 2021, bộ phim của đạo diễn Denis Villeneuve mới chính thức ra mắt, đưa một Arrakis hoang sơ, kỳ vĩ lên màn ảnh.

Ra mắt trong thời kỳ đại dịch khi các nền tảng VOD (dịch vụ truyền phát video trực tuyến đa nền tảng) đang chiếm ưu thế, “Dune: Hành tinh cát” vẫn gặt hái nhiều thành công về doanh thu, khẳng định đanh thép vị trí không thể thay thế của rạp chiếu trong trải nghiệm điện ảnh của khán giả.

Bộ phim quy tụ một trong những dàn sao “khủng” nhất Hollywood, với những cái tên đình đám nhất như Timothee Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Jason Momoa, Zendaya hay cả Stellan Skarsgard…

“Dune: Hành tinh cát” đã mang về 6 tượng vàng Oscar. Tháng 3/2024, phim sẽ trở lại với phần 2 được quay 100% bằng máy quay IMAX, hứa hẹn tạo nên một siêu phẩm điện ảnh.

Phim trở lại với phần 2 vào tháng 3 năm sau.

Phim trở lại với phần 2 vào tháng 3 năm sau.

Đấu trường sinh tử

Bộ 3 tiểu thuyết kỳ ảo - viễn tưởng dành cho thanh thiếu niên của tác giả Suzanne Collins - “Đấu trường sinh tử” cũng là một trong những hiện tượng của văn học hiện đại thế kỷ 21. Cả 3 cuốn sách đều nằm trong danh sách bán chạy nhất của tờ The New York Times, cho thấy sức hút của “đấu trường” này với độc giả nước Mỹ cũng như trên toàn thế giới.

Bộ tiểu thuyết xoay quanh đất nước giả tưởng Panem được hình thành sau cuộc nổi dậy tại Bắc Mỹ. Nhân vật chính của bộ truyện của Katniss Everdeen - một thiếu nữ 16 tuổi được lựa chọn trở thành vật tế của Quận 12 để tham gia Đấu trường sinh tử - một sự kiện thường niên được tổ chức nhằm trừng phạt các quận vì cuộc nổi dậy trong quá khứ.

“Đấu trường sinh tử” nhận nhiều ý kiến trái chiều song vẫn tạo nên một cơn sốt.

“Đấu trường sinh tử” nhận nhiều ý kiến trái chiều song vẫn tạo nên một cơn sốt.

Bộ tiểu thuyết nhận về một số ý kiến trái chiều, với rất nhiều lời khen cho cách xây dựng cốt truyện kỳ thú nhưng cũng tồn tại những chỉ trích về độ bạo lực của truyện, nhất là khi đây là một tác phẩm mà thanh thiếu niên có thể dễ dàng tiếp cận.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận cơn sốt mà “Đấu trường sinh tử” đã tạo ra suốt loạt truyện. Năm 2020, Suzanne Collins đã cho ra mắt phần tiền truyện “Khúc hát của chim ca và rắn độc”, kể về quá khứ của phản diện vĩ đại Coriolanus Snow.

Loạt phim “Đấu trường sinh tử” trở thành bom tấn “làm mưa làm gió” khi ra mắt, khi cả 4 phần phim đều đạt doanh thu khủng. Bối cảnh vương quốc giả tưởng Panem cùng sự khốc liệt, tàn bạo của phim được khắc họa ấn tượng, mang đến cho khán giả một trải nghiệm mới mẻ so với cuộc chiến sống còn họ từng được chứng kiến qua những con chữ.

Phần mới của phim sẽ ra rạp trong tháng 11. Ảnh: CGV

Phần mới của phim sẽ ra rạp trong tháng 11. Ảnh: CGV

Bộ phim là bệ phóng cho những diễn viên như Jennifer Lawrence hay Liam Hemsworth. Trong lần trở lại với phần phim mới, bộ phim có sự góp mặt của 2 sao trẻ Tom Blyth và Rachel Zegler, mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới về đấu trường khốc liệt này, cũng như con đường trở thành kẻ thống trị của tổng thống Snow.

Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 17/11/2023 với định dạng 2D, IMAX 2D.

Đọc thêm