Hậu chia tay, cặp đôi quyền lực một thời của làng giải trí Hoa ngữ đều… tuột dốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ba năm sau khi chia tay, Phạm Băng Băng và Lý Thần - cặp tình nhân quyền lực và được yêu thích đặc biệt của làng giải trí Hoa ngữ đều có nhiều thay đổi trong cuộc sống. 
Cặp đôi chia tay vào năm 2019 sau gần 4 năm bên nhau (Ảnh: Sina).
Cặp đôi chia tay vào năm 2019 sau gần 4 năm bên nhau (Ảnh: Sina).

Phạm Băng Băng và Lý Thần bén duyên khi cùng cộng tác trong bộ phim Tân Võ Tắc Thiên do Phạm Băng Băng làm nhà sản xuất kiêm diễn viên chính. Thời điểm họ đến với nhau, Lý Thần được cho rằng đang hò hẹn với người đẹp Trương Hinh Dư.

Năm 2015 khi Phạm Băng Băng và Lý Thần công khai tình cảm, Trương Hinh Dư không ít lần trách cứ người yêu cũ bạc tình và cô bạn thân là người thứ ba bước vào mối quan hệ của hai người. Đáp lại những lời oán trách của Trương Hinh Dư, Lý Thần một mực bênh vực Phạm Băng Băng và khẳng định, cô là cô gái khiến anh muốn gắn bó tới cuối đời.

Khác với nhiều cặp tình nhân của làng giải trí Hoa ngữ, hai ngôi sao rất cởi mở về mối quan hệ của họ khi thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện hay bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội. Trong 4 năm bên nhau, họ trở thành một trong những cặp đôi quyền lực bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Sự nghiệp của cả Lý Thần và Phạm Băng Băng đều rất phát triển rực rỡ trong giai đoạn họ bên nhau. Năm 2017, Lý Thần cầu hôn Phạm Băng Băng vào đúng ngày sinh nhật của cô và hứa hẹn về một hôn lễ thật đẹp trong tương lai.

Mọi kế hoạch của cặp đôi bị hủy bỏ khi Phạm Băng Băng bị điều tra trốn thuế vào giữa năm 2018 và cuối cùng bị phạt 130 triệu USD cùng lệnh "cấm sóng" tại Trung Quốc.

Sự nghiệp và danh tiếng của Phạm Băng Băng đều bị ảnh hưởng với vụ việc này. Suốt một thời gian dài, người hâm mộ chờ đợi phản ứng của Lý Thần nhưng anh không lên tiếng bênh vực hay động viên bạn gái. Sự xuất hiện hiếm hoi bên nhau của cặp đôi cũng khiến người hâm mộ tò mò về mối quan hệ của họ.

Sau hơn một năm đối mặt với sóng gió thị phi, tháng 6/2019, Lý Thần và Phạm Băng Băng tuyên bố chia tay và hủy hôn. Trong thông báo gửi người hâm mộ, họ khẳng định vẫn xem nhau là bạn bè thân thiết, tiếp tục động viên và chúc phúc cho đối phương.

Lý Thần tụt dốc sau khi chia tay Phạm Băng Băng

Sau thông báo chia tay gây sốc, cả Lý Thần và Phạm Băng Băng đều phải đối mặt với áp lực từ công chúng. Giai đoạn sau khi chia tay, Lý Thần vẫn cố gắng làm việc, tham dự các sự kiện hay show truyền hình thực tế. Tuy nhiên, sự nghiệp của Lý Thần thực sự tụt dốc trong vài năm gần đây. Anh vắng bóng tại các sự kiện và thi thoảng xuất hiện trong một số quảng cáo trên mạng.

Tháng 2/2022, hình ảnh hiếm hoi của Lý Thần tại một sự kiện ở quán bar trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Trong bức ảnh hiếm hoi, tình cũ của Phạm Băng Băng trông khá vui vẻ, hòa mình cùng không khí trong quán bar. Nhiều người nhận xét rằng, Lý Thần của hiện tại gầy gò và không còn giữ được vẻ ngoài điển trai như hồi bên Phạm Băng Băng.

Thời điểm còn hẹn hò với Phạm Băng Băng, tài tử họ Lý luôn gây ấn tượng với hình ảnh nam tính, quyến rũ. Khi sánh đôi cùng Phạm Băng Băng, anh được khen xứng đôi vừa lứa, tạo thành cặp tình nhân đáng mơ ước của làng giải trí.

Nhìn hình ảnh hiện tại của Lý Thần, nhiều người tiếc nuối cho nam diễn viên điển trai một thời. Trong bốn năm gắn bó với Phạm Băng Băng, sự nghiệp của Lý Thần đã khởi sắc đáng kể. Ngoài việc sánh đôi cùng bạn gái nổi tiếng trong các sự kiện, Lý Thần cũng nhận được những lời mời làm gương mặt quảng cáo, tham gia đóng phim, góp mặt trong các chương truyền hình.

Không thể phủ nhận, việc làm bạn trai của "nữ hoàng giải trí" Hoa ngữ là một lợi thế với sự nghiệp của Lý Thần. Sự nghiệp của anh phát triển rực rỡ nhất là giai đoạn ở bên Phạm Băng Băng.

Nam diễn viên sinh năm 1978 trong một gia đình có truyền thống về quân đội ở đảo Tam Á, Trung Quốc. Gia tộc họ Lý của anh sở hữu khoảng 60 triệu USD và Lý Thần là người thừa kế duy nhất của khối tài sản trên.

Lý Thần có trong tay nhiều bất động sản có giá trị tại Tam Á, Bắc Kinh và sở hữu chiếc xe hơi đắt tiền như Mercedes, Volkswagen, Aston Martin Rapide S, Lamborghini Aston Martin, Rolls Royce. Thời điểm Lý Thần và Phạm Băng Băng còn bên nhau, truyền thông Hoa ngữ còn nhận định, nam diễn viên thế hệ 7X giàu có hơn bạn gái cũ dù không nổi tiếng bằng cô.

Lý Thần khởi nghiệp vào năm 1997 và cũng có trong tay một số giải thưởng điện ảnh. Lý Thần từng gây ấn tượng khi tham gia Đường Sơn đại địa chấn (2011) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Đây được coi là tác phẩm "để đời" với Lý Thần.

Tạp chí Forbes từng xếp Lý Thần vào danh sách những ngôi sao giàu có nhất làng giải trí Hoa ngữ từ năm từ 2012 đến 2015. Trước khi hò hẹn với Phạm Băng Băng, Lý Thần từng cặp kè với nhiều mỹ nhân của làng giải trí như Ngưu Manh Manh, Lý Tiểu Lộ, Trương Hinh Dư, Địch Lệ Na Nhĩ...

Ở tuổi 44, nam diễn viên chưa lập gia đình và không có mặn mà với hoạt động trong làng giải trí. Sự tuột dốc của Lý Thần được cho là bắt nguồn từ mối quan hệ tan vỡ giữa anh và Phạm Băng Băng.

Trong thời điểm bạn gái bị điều tra và phạt vì trốn thuế, Lý Thần không lên tiếng bình luận mà chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cô. Nhiều người cho rằng, sự im lặng của Lý Thần vào thời điểm bạn gái gặp khó khăn trong sự nghiệp là nguyên nhân khiến mối quan hệ của họ đổ vỡ. Cũng có thông tin cho rằng, cha mẹ Lý Thần không còn ủng hộ mối quan hệ của anh và Phạm Băng Băng sau bê bối trốn thuế của cô.

Phạm Băng Băng vẫn dành nhiều thiện cảm cho người cũ

Năm 2020, Phạm Băng Băng thú nhận cô đã khóc ướt gối và buồn bã thực sự sau khi chia tay Lý Thần. "Nữ hoàng giải trí" Hoa ngữ cho rằng, hình ảnh Lý Thần và Phạm Băng Băng là một cặp đã quá quen thuộc với người hâm mộ suốt 4 năm nên khi hai người chia tay, Phạm Băng Băng bị sốc.

"Nữ hoàng giải trí" cũng giải thích thêm rằng, cô là người chủ động chia tay Lý Thần vì không muốn "vết nhơ" trong sự nghiệp của cô ảnh hưởng tới đường công danh và cuộc sống của bạn trai cũ.

"Tôi chưa từng cảm thấy hối hận trong suốt quãng thời gian qua. Tôi muốn nói lời cảm ơn tới anh ấy đã luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Nhiều người từng chửi mắng anh ấy thậm tệ, nhưng họ không ở trong hoàn cảnh của chúng tôi, không hề biết từng bước chúng tôi đi khó khăn tới nhường nào", Phạm Băng Băng nói về Lý Thần.

"Lúc tôi lâm vào tình thế khó khăn, cả anh ấy và em trai tôi đều bị ảnh hưởng rất nhiều. Tất cả mọi công việc đều phải dừng lại, cả ba đều chịu đựng nhiều oan ức. Tôi thật sự rất thương họ. Điều duy nhất tôi có thể làm chính là để họ rời xa tôi, còn tôi thì cố hết sức để không làm ảnh hưởng tới họ thêm một lần nào nữa", nữ hoàng giải trí Hoa ngữ giải thích.

Nói về Lý Thần, Phạm Băng Băng vẫn luôn dành cho người yêu cũ sự trân trọng và biết ơn: "Anh ấy là người rất tốt, ấm áp và xứng đáng được trân trọng. Đến giờ, chúng tôi vẫn là bạn của nhau và hy vọng trong tương lai, những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với anh ấy".

Bốn năm sau scandal trốn thuế, sự nghiệp của Phạm Băng Băng cũng không khá hơn bạn trai cũ. Cô không thể xuất hiện trong các sự kiện lớn, không còn nhận được lời mời đóng phim. Phạm Băng Băng chỉ có thể duy trì ảnh hưởng của mình qua hoạt động trên mạng xã hội, tham dự các sự kiện nhỏ lẻ.

Nữ diễn viên vẫn nỗ lực tìm đường quay lại showbiz nhưng vô vọng khi các lệnh cấm, siết chặt hoạt động nghệ thuật với các nghệ sĩ từng vi phạm pháp luật, đạo đức liên tục được giới chức Trung Quốc ban hành. Cô tận dụng danh tiếng còn lại để phát triển hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, làm bàn đạp giúp em trai - Phạm Thừa Thừa có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí...

Ở tuổi tứ tuần, Phạm Băng Băng cũng không hò hẹn hay nhắc đến chuyện tình cảm dù cô vẫn trẻ đẹp, quyến rũ, xứng danh nữ thần sắc đẹp của làng giải trí Hoa ngữ.

Đọc thêm