Hậu Giang: Khẩn trương, đảm bảo đúng tiến độ hai sự kiện lớn diễn ra cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 14/11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang và sự kiện Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023. Buổi họp có kết nối trực tuyến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do ông Hoàng Trung, Thứ trưởng chủ trì.

Trong buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Hậu Giang báo cáo nhanh tiến độ chuẩn bị đến thời điểm hiện tại cho 02 sự kiện trên.

Theo báo cáo của tỉnh Hậu Giang, đến thời điểm này, tỉnh Hậu Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hoàn tất các văn bản có liên quan, thống nhất địa điểm tổ chức chuỗi hoạt động, chương trình, kịch bản, danh sách khách mời, phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tiểu ban và triển khai nội dung đồng bộ.

Tuyến đường Kênh xáng Xà No nơi sẽ diễn ra sự kiện.Tuyến đường Kênh xáng Xà No nơi sẽ diễn ra sự kiện.

Qua nghe báo cáo, ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đánh giá cao sự phối hợp của Hậu Giang với Bộ. Thứ trưởng nhấn mạnh, "Đây là sự kiện quan trọng, mang tầm quốc tế, thời gian không còn nhiều nên việc chuẩn bị cần khẩn trương. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã thống nhất truyền hình trực tiếp khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo với thời lượng 75 phút trên sóng VTV1, nên cấu trúc chương trình cần xem lại cho phù hợp. Ngày 15/11, tổ công tác của Bộ sẽ vào Hậu Giang để tiếp tục phối hợp các phần việc tiếp theo, đảm bảo sự kiện được tổ chức chu đáo, xứng tầm, tạo sức lan tỏa sâu rộng".

Về chuỗi sự kiện 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang, theo báo cáo của tỉnh, đến nay đã có 7/14 hoạt động đã hoàn tất. Các hoạt động trong sự kiện, đang khẩn trương thực hiện là biên soạn sách, phim tài liệu, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khởi công các công trình trọng điểm, tổ chức Con đường sách, Con đường Triển lãm nhiếp ảnh, mỹ thuật, Tuần lễ du lịch với các hoạt động văn hóa và ẩm thực....

Trong chuỗi sự kiện của Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023, sẽ có trình diễn công nghệ cơ giới hóa.

Trong chuỗi sự kiện của Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023, sẽ có trình diễn công nghệ cơ giới hóa.

Phát biểu trong buổi làm việc, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh trong việc phối hợp với bộ, ngành có liên quan để triển khai tốt kế hoạch; các sở, ban, ngành trong tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện tốt từng phần việc theo sự chỉ đạo, phân công của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh.

“Đây là hai sự kiện có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và khách quốc tế tham dự. Thời gian không còn nhiều nên cần khẩn trương cho từng phần việc một cách nhanh nhất, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. Hiện tỉnh đã thống nhất chọn 02 đơn vị tổ chức cho 02 sự kiện để tổ chức lễ khai mạc, bế mạc Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam- Hậu Giang 2023 và tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh. Do đó, tỉnh cần làm việc ngay với các đơn vị này để thống nhất nội dung, chương trình, kịch bản, triển khai sớm, đảm bảo tiến độ, chất lượng” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đọc thêm