Hậu ly hôn, Melinda French Gates có thể rời Quỹ Bill & Melinda Gates vào năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bill Gates và Melinda French Gates đang trong hai năm thử nghiệm để xem liệu họ có thể tiếp tục đồng quản lý quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates hay không.
Bill Gates và Melinda French Gates.
Bill Gates và Melinda French Gates.

Thời điểm công bố ly hôn, Bill Gates và Melinda French Gates cũng thông báo sẽ tiếp tục làm đồng chủ tịch của Quỹ Bill & Melinda Gates. Tuy nhiên, vào ngày 7/7, Mark Suzman - Giám đốc điều hành của quỹ - đã công bố một kế hoạch dự phòng để “đảm bảo duy trì hoạt động của quỹ”.

Theo đó, Melinda French Gates sẽ từ chức đồng chủ tịch và vị trí người được ủy thác nếu sau hai năm thử nghiệm, Bill và Melinda không thể tiếp tục làm việc cùng nhau ở vị trí chủ tịch của quỹ từ thiện. Bill Gates sẽ vẫn nắm quyền kiểm soát quỹ Gates, đồng thời sẽ cung cấp nguồn lực riêng cho công việc từ thiện của cá nhân Melinda. “Nó sẽ hoàn toàn tách biệt với tài sản của quỹ” - Suzman cho biết.

Quỹ Gates là một trong những quỹ từ thiện lớn nhất thế giới. Bill Gates và vợ cũ coi quỹ từ thiện này như “đứa con thứ tư” của họ. Tuy nhiên, từ khi cặp đôi này tuyên bố ly hôn vào tháng 5/2021, hoạt động của quỹ đã bị soi xét kỹ lưỡng. Những thông tin về hành vi không đúng mực của Bill Gates với nhân viên Microsoft cách đây hàng chục năm cũng nhanh chóng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Bên cạnh đó, Warren Buffett - 1 trong những nhà đầu tư lớn của quỹ Gates, đồng thời cũng là bạn thân lâu năm của Bill Gates - đã rời khỏi vị trí người được ủy thác vào tháng trước mà không nói rõ lý do về việc này. "Các mục tiêu của tôi hoàn toàn thống nhất với các mục tiêu của Quỹ và tôi không cần thiết phải tham gia trực tiếp để có thể đạt được những mục tiêu này", ông cho biết.

Vào ngày 7/7, Quỹ Gates đã thông báo cặp đôi Bill và Melinda cam kết tài trợ 15 tỷ USD cho quỹ.

Gates cũng đang tăng số lượng người được ủy thác giám sát hoạt động quản trị của quỹ để "mang lại những quan điểm mới, giúp định hướng phân bổ nguồn lực và định hướng chiến lược, đồng thời đảm bảo sự ổn định và bền vững của quỹ".

Trong hai thập kỷ kể từ khi quỹ Gates được thành lập, nó đã đóng góp hơn 55 tỷ USD (phần lớn là từ tài sản cá nhân của Gates) cho một loạt các sáng kiến ​​liên quan đến sức khỏe toàn cầu, xóa đói giảm nghèo và gần đây là triển khai vaccine COVID-19 trên toàn thế giới - theo thông tin từ trang web của Quỹ.