Hậu scandal mang thai hộ, Trịnh Sảng dự phiên xét xử giành quyền nuôi con với Trương Hằng

(PLVN) - Cư dân mạng xứ Trung đang dồn sự quan tâm và chú ý của mình vào phiên toà tranh giành quyền nuôi con của Trịnh Sảng và Trương Hằng.

Hàng loạt các trang báo hàng đầu Trung Quốc đưa tin, ngày 22/3, phiên toà tranh chấp quyền nuôi con của Trương Hằng và Trịnh Sảng diễn ra tại thành phố Denver (Mỹ). Phiên tòa được phát sóng trực tuyến, cặp đôi đều tham dự nhưng nhất quyết không chịu lộ diện.

Toà án nơi xét xử vụ việc
Toà án nơi xét xử vụ việc 

Trong quá trình xét xử, đáng chú ý nhất là việc Trịnh Sảng thừa nhận đã chọn phương pháp thuê người đẻ hộ vì vấn đề sức khoẻ cũng như công việc. Theo nữ diễn viên, vì luôn trong quá trình kiêng ăn dẫn đến việc tim mạch không được khoẻ, cô sợ nếu mang thai và sinh con sẽ gặp nguy hiểm.

Cặp đôi không lộ diện trong ứng dụng chat trực tuyến
 Cặp đôi không lộ diện trong ứng dụng chat trực tuyến

Trịnh Sảng phủ nhận mình và Trương Hằng đã kết hôn, khẳng định cả hai chưa làm thủ tục đăng ký nhưng vì quá nóng lòng muốn có con nên mới có quyết định nhờ người mang thai. Nữ diễn viên lần đầu khẳng định cô và Trương Hằng có 2 đứa nhỏ, con trai tên Lucas sinh ngày 19/12/2019 và con gái tên Luna sinh ngày 4/1/2020. 

Việc thuê người mang thai hộ là do Trịnh Sảng và Trương Hằng cùng nhau quyết định. Tới tháng 12/2018, cặp đôi bắt đầu thảo luận và bàn bạc về chuyện này, sau đó thông qua việc tìm hiểu ở trên mạng đã quyết định chọn lựa trung tâm tại Mỹ. Trương Hằng và Trịnh Sảng muốn sau khi hai bé được sinh ra sẽ đưa trở về Trung Quốc và cùng nhau nuôi nấng.

Tuy nhiên, cặp đôi đã chia tay nhau sau hơn 1 năm hẹn hò, lý do là bởi nữ diễn viên phát hiện bạn trai có những bí mật khiến cô sốc nặng, chính vì vậy Trịnh Sảng đã suy nghĩ lại về việc nhờ người đẻ con.

Đáng chú ý, Trịnh Sảng cho biết, hiện tại cô đang sống tại một căn hộ ở Denver, có visa được quyền ở lại Mỹ 6 tháng, hiện cô chưa có kế hoạch trở về Trung Quốc trong thời gian tới bởi đang muốn xem xét tình hình con cái ra sao. Cô cũng cho hay, mình chưa có kế hoạch cho sự nghiệp diễn xuất của mình, hiện tại đang tập trung vào việc giành quyền nuôi con. 

 

Phía Trương Hằng cho rằng khi ở bên con, Trịnh Sảng thiếu kiên nhẫn, cho nên muốn Trương Hằng nuôi con. Sau khi hai con được sinh ra, Trương Hằng có gửi thư nói cho Trịnh Sảng tình hình liên quan nhưng Trịnh Sảng không phản hồi lại.

Theo phía Trương Hằng, tinh thần của Trịnh Sảng không ổn định từ năm 2018 - 2019, Trịnh Sảng có triệu chứng trầm cảm muốn tự sát. Trương Hằng nói: “Tôi không thể để đứa nhỏ cho người đã ngược đãi động vật được, vì Trịnh Sảng đã từng ngược đãi con chó của cô ấy nuôi”.

Phiên toà sẽ tiếp tục vào ngày 6/4 tới.