Hầu tòa vì đem “sổ đỏ” đi lừa

Oanh cùng một số đối tượng thông đồng với nguyên Cán bộ địa chính và Cán bộ tư pháp xã Tân Hà là Đông và Châm lấy 3 sổ đỏ không còn giá trị sử dụng tìm người cho vay tiền để thế chấp. Sau đó thuê người đóng giả chủ sử dụng đất đến UBND xã Tân Hà ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ để vay tiền. Các bị cáo đã đem sổ đỏ “giả” để vay của bà L, ông Q và một số người hơn 3,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt chia nhau.

Ngày 14/11, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TPHCM đã tuyên phạt Lê Thị Oanh (10 năm tù); Dương Hữu Đông (7 năm tù); Phạm Minh Công (2 năm tù) về tội : “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Thị Lợi 14 năm tù, Nguyễn Thị Duyên 12 năm tù, Trần Tường Vi 16 năm tù, Dương Đức Châm 7 năm tù. Riêng Trần Thị Thành 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội trên, các bị cáo đều ngụ tại Tây Ninh.

Đầu năm 2010 Công an huyện Tân Châu xác định Oanh cùng một số đối tượng thông đồng với nguyên Cán bộ địa chính và Cán bộ tư pháp xã Tân Hà là Đông và Châm lấy 3 sổ đỏ không còn giá trị sử dụng tìm người cho vay tiền để thế chấp. Sau đó thuê người đóng giả chủ sử dụng đất đến UBND xã Tân Hà ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ để vay tiền (hình thức vay tiền thế chấp sổ đỏ).
Bằng thủ đoạn như trên, các bị cáo đã đem sổ đỏ “giả” để vay của bà L, ông Q và một số người hơn 3,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt chia nhau.
Hồng Cơ

Đọc thêm