Hé lộ nội dung thư nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi tổng thống Mỹ

(PLO) - Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 10/9 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được bức thư của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó đề nghị tổ chức cuộc gặp thứ 2 giữa 2 bên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Reuters dẫn lời bà Sanders cho biết bức thư riêng mà ông Kim đã gửi cho ông Trump “rất ấm áp, rất tích cực”. 

“Mục đích chính của bức thư là đề nghị và tìm cách lên kế hoạch để tổ chức một cuộc gặp thứ 2 với tổng thống. Chúng tôi rất sẵn sàng và đang trong quá trình đối thoại về việc này”, Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết thêm.

Vẫn theo bà Sanders, bức thư thể hiện cam kết liên tục trong việc tập trung vào phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Ngoài ra, bà Sanders cho biết Mỹ đánh giá cao việc Triều Tiên quyết định không phô trương các loại tên lửa trong cuộc diễu binh nhân dịp Quốc khánh vừa qua.

Hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên được tổ chức ở Singapore.

Cuộc gặp được đánh giá cao nhưng không đưa đến những chi tiết cụ thể về cách thức cũng như liệu ông Kim có sẵn sàng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân hay không.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào hội nghị thượng đỉnh thứ 2 giữa ông Trump và ông Kim được tổ chức. Theo Reuters, các cuộc gặp bên lề kỳ họp của Đại hội đồng LHQ sẽ diễn ra vào cuối tháng này có thể là cơ hội để các bên bàn bạc về vấn đề này dù Cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump John Bolton cho biết ông không nghĩ ông Kim sẽ tham dự cuộc họp.