Hé lộ thêm đặc tính ưu việt của máy bay 'Thợ săn đêm' tối tân của Nga

(PLVN) - Máy bay trực thăng tấn công Mi-28N mới nhất của Nga có khả năng cơ động vượt qua dòng máy bay tiền nhiệm Mi-24, ông Vladimir Khorev - phi công thử nghiệm cao cấp của Tập đoàn trực thăng Nga, đơn vị nhà sản xuất các máy bay này – cho hay.
Máy bay của Nga.
Máy bay của Nga.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Khorev cho biết, máy bay Mi-28N là bước đột phá mới trong chế tạo máy bay hiện đại. 

“Bố cục máy bay đã được thiết kế tốt. Khả năng cơ động của nó đã được mở rộng gần gấp 2 lần so với Mi-24. Mi-28 có góc liệng lên đến 70 độ trong khi máy bay Mi-24 chỉ đạt khoảng 45 đến 60 độ”, ông Khorev cho hay.

Ngoài ra, máy bay Mi-28 cũng vượt trội hơn so với máy bay Mi-24 về do lượng vượt tải cho phép.

Máy bay Mi-28N với biệt danh “Thợ săn đêm” là máy bay trực thăng tấn công của Nga. Máy bay này được thiết kế để tìm kiếm và tiêu diệt các phương tiện, xe bọc thép, sinh lực địch, cũng như các mục tiêu trên không di chuyển ở tốc độ thấp.

Trực thăng có phi hành đoàn gồm 2 người là phi công và hoa tiêu bay. Máy bay này có thể di chuyển với tốc độ tối đa 300 km/h và trọng lượng cất cánh của nó vượt quá 11 tấn. Máy bay này được trang bị súng 30 mm, có thể mang cả tên lửa và rocket.