Hé lộ thông tin 'độc' về thiết kế tàu sân bay phi hạt nhân mới của Nga

(PLVN) - Tàu sân bay phi hạt nhân mới sẽ được trang bị cho Hải quân Nga dự kiến đủ đáp ứng cho hoạt động của hơn 40 máy bay, bao gồm cả máy bay không người lái trên biển.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, thông tin trên được người đứng đầu Trung tâm khoa học Quốc gia Krylov của Nga Pavel Filippov thông báo.

“Theo thiết kế của chúng tôi, tổng cộng khoảng 40 máy bay và trực thăng, thậm chí có thể nhiều hơn nữa có thể lấy tàu sân bay làm căn cứ”, ông Filippov nói.

Trong đó, máy bay chiến đấu mới nhất Su-57 của Nga hoàn toàn có thể đỗ trên tàu sân bay mới.

Ngoài ra, theo ông Filippov, đơn vị thiết kế hiện cũng đang triển khai theo hướng thiết kế để tàu sân bay này cũng có thể làm căn cứ cho các máy bay không người lái thế hệ mới nhất của Nga.

Theo Trung tâm Krylov, thiết kế mới cho tàu sân bay đa năng phi hạt nhân của Hải quân Nga có lượng giãn nước 40.000 tấn. 

Chi phí để đóng tàu này là hơn 3 tỷ USD, thời gian chế tạo là 5 năm.

Đọc thêm