Hệ thống Yamal-Europe đảo chiều dòng chảy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dòng khí đốt từ Đức đến Ba Lan qua đường ống Yamal-Europe, thường đưa khí đốt của Nga về phía tây vào châu Âu, đã ổn định vào cuối tuần, dữ liệu từ nhà điều hành mạng Gascade của Đức cho biết hôm Chủ nhật.
Công nhân kiểm tra đường ống tại một trạm nén khí trên đường ống Yamal-Europe gần Nesvizh, cách Minsk khoảng 130 km (81 dặm) về phía tây nam ngày 29/12/2006. Ảnh: Reuters
Công nhân kiểm tra đường ống tại một trạm nén khí trên đường ống Yamal-Europe gần Nesvizh, cách Minsk khoảng 130 km (81 dặm) về phía tây nam ngày 29/12/2006. Ảnh: Reuters

Đường ống liên kết giữa Ba Lan và Đức đã hoạt động theo phương thức đảo ngược kể từ ngày 21/12/2021, gây áp lực tăng lên giá khí đốt của châu Âu.

Đường ống này thường chiếm khoảng 1/6 lượng khí đốt xuất khẩu hàng năm của Nga sang châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ.

Dữ liệu từ điểm đo lường Mallnow ở biên giới Đức-Ba Lan cho thấy, dòng chảy ngược vào sáng Chủ nhật là trên 11,4 triệu kWh / h một chút, và dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức này cho đến đầu giờ thứ Hai.

Giá khí chuẩn châu Âu đạt kỷ lục trước đó là 155 euro / MWh vào ngày 6/10/2021, chỉ để leo lên mức đỉnh 184,95 euro / MWh vào ngày 21/12/2021 khi hệ thống Yamal đảo chiều dòng chảy.

Các nhà phân tích cho biết, mức dự trữ khí đốt của châu Âu thấp hơn mức trung bình trong 5 năm, do khuyến khích việc rút khí đốt khỏi kho dự trữ thay vì trả giá cao hơn cho nguồn cung của Nga.