Hết chịu nổi giá gas, người dân chuyển sang"xài"đồ điện

Thị trường các sản phẩm dùng điện trong những ngày qua có phần sôi động hơn do giá gas tăng liên tục. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên trang bị cho bản thân những kiến thức đủ để có thể tránh được những sản phẩm không rõ xuất xứ tồn tại trên thị trường,tránh những rủi ro không đáng có.

Thị trường các sản phẩm dùng điện trong những ngày qua có phần sôi động hơn do giá gas tăng liên tục. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên trang bị cho bản thân những kiến thức đủ để có thể tránh được những sản phẩm không rõ xuất xứ tồn tại trên thị trường,tránh những rủi ro không đáng có.
 

Giá gas hiện đã lên 42.000đ một bình 12kg, mặc dù tình hình giá gas đang ở mức cao sau Tết Nhâm Thìn 2012. Lý do mà các Công ty đưa ra cho việc tăng giá gas là do giá gas thế giới tăng 145USD/tấn, đạt mức giá giao dịch là 1.025USD/tấn. Do vậy, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng dao động ở mức từ 420.000đ đến 430.000đ một bình 12kg.

Gía gas tăng liên tục
Hiện tại, thị trường đang xuất hiện khá nhiều các thiết bị điện không rõ nguồn gốc, vì vậy người tiêu dùng nên có những sự lựa chọn thông minh khi tìm mua các sản phẩm dùng điện

Thị trường đồ điện hấp dẫn người tiêu dùng

Trước thực trạng giá gas tăng đáng kể, bên cạnh đó là sự sa sút của nền kinh tế cùng với mức thu nhập của người dân không tăng thêm là mấy. Nhiều người tiêu dùng qua việc tăng giá gas lần này đã tính đến chuyện chuyển hướng từ việc sử dụng gas sang sử dụng các sản phẩm dùng điện để phục vụ nhu cầu đun nấu của gia đình bởi họ cho rằng, sử dụng các thiết bị đun nấu bằng điện sẽ có thể tiết kiệm hơn nếu sử dụng gas.

Tính đi tính lại sau khi biết thông tin giá gas tăng nhanh và cao như thế này, anh Trần Văn Thái ở Thanh Xuân (Hà Nội) đang tìm một chiếc nồi ủ tại Trung tâm mua sắm trên đường Nguyễn Trãi để phục vụ cho việc nấu ăn của nhà cho rằng, nếu sử dụng các sản phẩm dùng điện mà có kế hoạch thì có thể sẽ tiết kiệm hơn sử dụng gas để đun nấu.

Anh Thái nói, tôi định đổi một chiếc bếp gas mới do bếp ở nhà đã quá lâu, nếu còn sử dụng thì sẽ rất tốn gas. Nhân tiện giá gas tăng đợt này nên quyết định chuyển sang sử dụng các thiết bị điện để đun nấu. “Tôi và bà xã đã tính rất kỹ, nếu bỏ tiền mua một chiếc bếp gas mới thì cũng tốn một khoản kha khá mà mức tiêu thụ gas theo như tôi tính thì sẽ tốn hơn dùng điện nếu chỉ sử dụng cho việc đun nấu, vậy nên tôi quyết định chuyển sang dùng các thiết bị điện luôn.” Anh Thái chia sẻ.

Tại những hệ thống bán lẻ điện máy trong những ngày gần đây, những sản phẩm dùng điện tiêu thụ khá mạnh, tăng từ 2 đến 3 lần so với trước. Đặc biệt, các sản phẩm bếp điện từ, bếp điện hồng ngoại, nồi áp xuất, nồi ủ…đang trở thành xu hướng tiêu dùng và là mặt hàng kinh doanh chủ lực.

Đồng quan điểm sử dụng gas sẽ tốn hơn khi sử dụng điện trong việc đun nấu. Là một giáo viên cấp 3, chị Vũ Thanh Tâm ở Thái Thịnh (Hà Nội) có thêm một lý do nữa. Chị Tâm cho biết, việc đổi giờ học đã làm bữa tối của nhà bị đảo lộn hết. “Có hai con gái, đứa thứ nhất học lớp 6, đứa thứ 2 học lớp 9 đều tan học lúc 17h. Bố các cháu thì liên tục phải làm ca trong khi phải tới 19h30 tôi mới về tới nhà. Việc sử dụng bếp gas trong nhà làm tôi rất lo nếu để 2 cháu ở nhà một mình trong thời gian chờ tôi về buổi chiều.”

“Giá gas cứ tăng liên tục như vậy thì thật là khó cho những người làm cơ quan với mức thu nhâp giáo viên như tôi. Cứ lấy lý do là theo giá thế giới, vậy sao thu nhập người dân Việt Nam không theo thu nhập người dân thế giới. Bên cạnh đó, qua báo đài thời gian qua tôi được biết có quá nhiều vụ tai nạn thương tâm xẩy ra do gas. Vậy nên, tôi quyết định dùng các thiết bị sử dụng điện để đun nấu thay gas.” Chị Tâm chia sẻ thêm.

Đại diện của một hệ thống bán hàng điện tử trên đường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, những sản phẩm sử dụng điện công nghệ mới có khả năng tiết kiệm điện khá hiệu quả. Trên thị trường có rất nhiều dòng sản phẩm đa dạng về mẫu mã cũng như hợp lý về mức giá nên khách hàng có nhiều sự lựa chọn phù hợp với túi tiền.

“Bếp điện từ, bếp hồng ngoại có giá bán dao động từ 450.000đ đến hơn một triệu đồng một chiếc, tùy từng thương hiệu và hiệu quả sử dụng của sản phẩm. Các loại nồi áp xuất, nồi hầm sử dụng điện có giá dao động từ 450.000đ đến gần 2 triệu đông một nồi, nồi ủ dùng để ủ nhừ và làm mềm với nguyên lý giữ nhiệt tốt mà không sử dụng điện giá từ 300.000đ đến 1.500.000đ một nồi v..v…”Vị đại diện này cho biết thêm.

Cần tránh những sản phẩm không rõ nguồn gốc

Trước đó, một số doanh nghiệp kinh doanh gas đã bị xử phạt vì tự ý tăng giá bán. Đại diện của một doanh nghiệp kinh doanh gas cho biết, việc tăng giá gas liên tục 3 lần trong một tháng vừa qua khiến thị trường gas có nhiều biến động phức tạp. Vì vậy, người tiêu dùng nên cẩn trọng trong việc sử dụng gas. Rất có thể, từ việc giá gas biến động liên tục này sẽ là cơ hội cho các gian thương, các đại lý kinh doanh gas ngoài luồng vì lợi nhuận mà tăng giá gas không đúng quy định, vượt quá mức cho phép.

“Người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ trước khi mua gas, bởi cũng vì sự biến động này mà hiện tượng sao chiết, pha chế gas không đảm bảo chất lượng và độ an toàn của các loại bình gas, nhất là các bình gas loại nhỏ do các cơ sở chui thực hiện rồi tung ra thị trường với mức giá thấp hơn khiến người tiêu dùng nghĩ rẻ mà mua, điều này sẽ rất nguy hiểm.” Vị đại diện này khuyến cáo.

Việc chuyển hướng sử dụng các sản phẩm dùng điện để thay thế cho việc sử dụng gas của người tiêu dùng trong việc nấu ăn, người tiêu dùng cũng nên cẩn thận và tìm hiểu kỹ với các thiết bị nấu ăn sử dụng điện trước khi mua. Bởi lẽ, thực tế trên thị trường hiện nay có không ít các sản phẩm như: bếp lẩu kết hợp nướng, nồi nấu cháo kiêm có thể nấu lẩu, chảo đa năng v..v… không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đại diện của nhiều Trung tâm bán hàng điện tử cho rằng, trên thị trường hiện nay có không ít sản phẩm dùng điện với những lời quảng cáo cùng những dòng chữ bắt mắt, quấn hút người tiêu dùng. Ví như một chiếc chảo đa năng người ta có thể cho vào đấy đủ các công dụng như xào, rán, rang, nấu lẩu khô, lẩu ướt hay nấu cơm, cháo v..v…thậm chí không cần dùng mỡ vẫn có thể nấu được. Trong khi đó những sản phẩm này không hề qua một kiểm định nào về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ là không rõ ràng.

Đại diện của một Trung tâm điện máy lớn trên đường Hai Bà Trưng cho biết, việc xuất hiện của các sản phẩm không rõ nguồn gốc và chất lượng không được đảm bảo nhưng lại được quảng cáo một cách tràn lan với những lời lẽ không đúng công dụng của sản phẩm đã khiến thị trường đồ điện với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng được đảm bảo cũng như đã qua kiểm định bị ảnh hưởng không nhỏ trong việc tiêu thụ. Đặc biệt sẽ ảnh hưởng khá lớn với các sản phẩm thương hiệu Việt Nam khi mà chúng ta đang kêu gọi “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Vị đại diện này cũng khuyến cáo, “người tiêu dùng nên tự trang bị cho mình môt lượng thông tin đủ để có thể nhận biết được sản phẩm chất lượng hay không trước khi đi mua cho mình một sản phẩm nào đó. Không nên vì những quảng cáo dễ nghe, sự hấp dẫn của giá cùng với việc tiện lợi của nhiều công dụng trong một sản phẩm mà mua sản phẩm. Điều này sẽ rất nguy hiểm trong việc sử dụng, nhất là với những sản phẩm dùng điện.”

Nguyễn Thọ

Đọc thêm